Bình Định: Mưa lũ bất thường làm thiệt hại gần 55 tỉ đồng

14/02/2017 02:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Ngày 13/2, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định bàn biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai do đợt mưa lũ bất thường đầu năm 2017 gây ra.

Theo UBND tỉnh Bình Định, từ đầu năm 2017 đến nay, mưa lớn tiếp tục xảy ra trên diện rộng kết hợp triều cường dâng cao khiến 1.841 ha lúa vừa gieo sạ trên địa bàn tỉnh bị ngập úng, trong đó diện tích có khả năng phải sạ lại hơn 986 ha. Tổng thiệt hại do đợt mưa lũ bất thường này gây ra gần 55 tỉ đồng.
Hiện còn trên 500 ha đất sản xuất lúa tại Bình Định chưa xuống giống do bị ngập nước, khả năng không thể sản xuất trong vụ đông xuân vì quá muộn lịch thời vụ gieo sạ, hàng ngàn nông hộ sẽ bị thất thu trong vụ sản xuất này. UBND tỉnh Bình Định đã vận động nông dân bỏ trống đối với những diện tích không thể sản xuất được, chờ sản xuất vụ thu và thống kê diện tích bị ảnh hưởng để đề xuất hỗ trợ gạo cho nông dân.
khan-truong-ung-pho-lu-lut-sat-lo-do-mua-lon-keo-dai-1135
Hình minh họa
Ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đề nghị Bộ NN-PTNT có chính sách hỗ trợ chuyển đổi những diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng đậu phộng, rau, dưa… nhằm tăng hiệu quả sản xuất, hạn chế rủi ro.
Ghi nhận những kiến nghị của Bình Định, đoàn công tác yêu cầu chính quyền địa phương hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp chăm sóc lúa ở những vùng bị ngập úng, chuyển đổi diện tích đất sản xuất nằm ven tuyến đê Đông đang bị ngập úng không thể xuống giống được sang thực hiện các phương án khác, như nuôi trồng thủy sản, nhằm đảm bảo thu nhập cho nông dân.
Theo Thanh Niên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Mưa lũ bất thường làm thiệt hại gần 55 tỉ đồng