Bình Định: Thả một cá thể rùa biển quý hiếm bị mắc lưới về đại dương

Linh Đan|25/03/2021 06:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong quá trình kéo lưới trên đầm Đề Gi, ông Phan Đình Lin, huyện Phù Cát phát hiện một con rùa biển bị mắc vào lưới nên đã giao nộp cho ngành chức năng để thả về biển.

Các cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể rùa biển do ông Lin bàn giao

Tối 23/3, ông Phan Đình Lin (44 tuổi, ở thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh) hành nghề đánh bắt thủy sản tại khu vực đầm Đề Gi (xã Cát Khánh) thì phát hiện con rùa biển mắc lưới. Cá thể rùa này có chiều dài 1,02 m, nặng khoảng 120kg.

Sáng 24/3, ông Lin đem rùa biển vào Cảng cá Đề Gi để bàn giao cho Chi cục Thủy sản Bình Định và Trạm kiểm soát biên phòng Đề Gi.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành thả cá thể rùa về biển Đề Gi.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, qua nhận diện đặc điểm nổi bật trên mai rùa với màu xanh ô liu xen lẫn các chấm đen, ngành chức năng xác định cá thể rùa này thuộc rùa xanh (còn có tên gọi là vích, tên khoa học là Lepidochelys olivacea), thuộc loại động vật biển quý hiếm nằm trong nhóm đang bị đe dọa theo phân loại của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), thuộc phụ lục I của Công ước quốc tế về buôn bán các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Trước đó, vào ngày 9/3, Chi cục Thủy sản Bình Định cũng thả một con vích về biển Trung Lương (huyện Phù Cát) do ông Nguyễn Văn Cường ở thị trấn Cát Tiến khi đi chợ tại địa phương để mua đồ ăn thì phát hiện và mua để giao nộp cho ngành chức năng.

Linh Đan

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Thả một cá thể rùa biển quý hiếm bị mắc lưới về đại dương