Bình Định “xin” 205 tỉ đồng để chống hạn

Lê Mai (T/h)|07/04/2020 06:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 5.4, UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã có văn bản trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ kinh phí chống hạn năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, tỉnh Bình Định nằm trong vùng chịu nhiều thiên tai, mùa mưa thường có bão, lũ gây thiệt hại nặng cơ sở hạ tầng, mùa nắng thường bị thiếu nước cho cây trồng, cho sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản.

Tỉnh này đã xây dựng 165 hồ chứa nước để tích trữ 590 triệu khối nước vào mùa mưa, 121 đập dâng nước, 183 trạm bơm, hơn 5.000 km kênh để điều tiết, cấp nước tưới cho 165.000 ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản, 131 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ cho 450.000 người.

 Những năm vừa qua, thời tiết diễn biến bất lợi. Ảnh: N.T

Tuy nhiên, những năm vừa qua, thời tiết diễn biến bất lợi. Đặc biệt, trong năm 2019 lượng mưa trung bình rất thấp, lượng nước trong hồ chứa đến cuối năm là 450 triệu khối (chỉ đạt 76% dung tích) cho nên hiện nay lưu lượng dòng chảy trong các sông trong tỉnh thấp hơn 40% trung bình nhiều năm.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, các địa phương trong tỉnh xây dựng phương án ứng phó hạn hán một cách đồng bộ cùng với nhiều giải pháp về trồng trọt, thủy lợi, nước sạch nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiếu nước trong mùa khô năm 2020.

Các giải pháp trên tuy đã phát huy hiệu quả ban đầu, nhưng vẫn chưa đảm bảo được nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Vì vậy, tỉnh cần phải kịp thời đầu tư 244 tỉ đồng để xây dựng 7 công trình chống hạn mang tính cấp bách trong năm 2020 phục vụ bền vững cho sản xuất nông nghiệp, cho sinh hoạt của người dân.

Theo đó, UBND tỉnh dự kiến đầu tư xây dựng 4 dự án chống hạn, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 1.425 ha đất vùng thường xuyên bị khô hạn với với tổng mức đầu tư dự kiến là 112 tỉ đồng.

Cùng với đó, đầu tư 3 dự án chống hạn, cấp nước sinh hoạt phục vụ cho 64.200 người có nguồn nước bị ô nhiễm và bị thiếu nước vào mùa khô với tổng mức đầu tư dự kiến là 132 tỉ đồng.

Ruộng lúa thiếu nước để sản xuất ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: N.T

Theo UBND tỉnh Bình Định, việc xây dựng các dự án chống hạn trên là hết sức cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách hết sức khó khăn, trong khi phải tập trung khắc phục hậu quả hạn hán cho nhiều vùng, nhiều địa phương trong tỉnh cũng như tập trung hỗ trợ nhân dân để ổn định cuộc sống và sản xuất trong mùa hạn nặng.

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét hỗ trợ từ nguồn vượt thu cho tỉnh này là 205 tỉ đồng để sớm triển khai các dự án nêu trên đảm bảo ổn định sản xuất và cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Lê Mai (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định “xin” 205 tỉ đồng để chống hạn