Bình Dương: Hút thuốc khi chiết xăng, 4 người bị bỏng nặng

Mai Anh (t/h)|24/12/2019 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Khang 18 tuổi, hút thuốc trong lúc chiết xăng, ngọn lửa bùng cháy khiến 4 người trong gia đình bị bỏng nặng, 3 người nguy kịch 1 người bị phỏng 2 chân.

Ngày 23/12, Tiến sỹ-bác sỹ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng-Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 4 trường hợp trong một gia đình bị bỏng nặng do vừa chiết xăng, vừa hút thuốc lá.

Được biết, khoảng 18 giờ ngày 22/12, con trai cả N.H.Kh. (sinh năm 2001) vừa chiết xăng từ can xăng 10 lít vào xe máy vừa ngậm điếu thuốc lá thì bất ngờ lửa bùng lên bao trùm cả người Kh. Ngay lúc này, vợ chồng anh N.V.T. (sinh năm 1981) và chị Đ.T.K.Th. (sinh năm 1981) đang ở gần đó nên cũng bị bỏng nặng.

Theo lời kể của người nhà, khoảng 18h hôm qua (22/12), người con trai cả 18 tuổi vừa chiết xăng từ can xăng 10l vào xe máy vừa ngậm điếu thuốc lá thì bất ngờ một ngọn lửa lớn bùng lên bao trùm cả gian bếp.

Ảnh minh họa

Do lúc này vợ chồng anh T. đều đang ở trong nhà nên cũng bị bỏng nặng. Thấy bố mẹ và anh trai đang ở trong biển lửa, Nguyễn Hoàng K. liều mình xông vào cứu và bị bỏng nặng 2 chân.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sỹ nhận định, ba bệnh nhân là Nguyễn Văn T., Đỗ Thị Kim Th. và Nguyễn Hoàng Kh. bị bỏng nặng toàn thân, từ 97%-100%, độ 2, độ 3. Cả 3 bệnh nhân này đều bị bỏng hô hấp, sốc bỏng nghiêm trọng, đang trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ chưa dám tiên lượng về tình hình sức khỏe. Riêng con trai Nguyễn Hoàng K. xông vào cứu sau nên chỉ bị bỏng 2 chân, hiện đã ổn định.

Theo bác sĩ Hiệp, thỉnh thoảng khoa tiếp nhận một số bệnh nhân ở vùng nông thôn bị bỏng nặng khi chiết xăng từ bình to đổ vào xe máy. Bác sĩ khuyến cáo người dân không mua dự trữ xăng trong nhà. Nếu bắt buộc phải dự trữ, không nên để trong nhà, nhất là nơi gần bếp lửa, bếp ga. Tuyệt đối không hút thuốc, sử dụng lửa khi chiết xăng.

Không dập tắt ngọn lửa từ xăng bằng nước. Nên dùng chăn, ga trùm lên nạn nhân. Dập lửa xong cần liên tục dội nước sạch vào vùng bỏng 30-60 phút để không bỏng sâu hơn. Giữ vết bỏng sạch, không làm vỡ vết bỏng, không tự ý bôi thuốc, không bóc phần quần áo, da dính vào vết bỏng. Dùng gạc vô khuẩn hoặc vải sạch phủ lên vết bỏng rồi đưa nạn nhân đến viện, không điều trị tại nhà.

Mai Anh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Hút thuốc khi chiết xăng, 4 người bị bỏng nặng