Bình Dương: Nghi ăn nhầm so biển, 1 bé gái tử vong, 6 người thân nguy kịch

Mai An (t/h)|10/03/2020 08:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong chuyến đi du lịch ở TP.Vũng Tàu, một gia đình mua con sam biển về ăn, sau đó cả gia đình bị ngộ độc khiến cháu gái 8 tuổi tử vong, những người khác thì nguy kịch.

Ngày 10/3, Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) đang làm rõ nguyên nhân vụ chết người, nghi do ngộ độc thức ăn xảy ra tại xã Thanh An.

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/3, ông D.M.T. (ngụ xã Thanh An) cùng gia đình đi du lịch tại một bãi biển. Sau đó, ông T. cùng gia đình mua 5 con sam biển với giá 250 nghìn đồng (50 nghìn đồng/ 1 con) về nhà ăn.

Con sam và con so có hình dạng khá giống nhau, dễ bị nhầm lẫn.

Tối 9/3, ông T. cùng vợ, cháu D.M.T. (14 tuổi); bé D.N.Tr. (8 tuổi) cùng 3 người khác đến nướng 5 con sam biển ăn. 21h cùng ngày, cả 7 người ăn sam có biểu hiện đau bụng, nghi ngộ độc nên được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái D.N.Tr. đã tử vong. 6 người còn lại vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu để giám định xem gia đình ông T. đã ăn con sam biển hay con so biển.

Được biết, con sam biển và con so biển đều sống ở vùng ven biển, có hình thù giống hệt nhau nên rất dễ nhầm lẫn. Nhưng ăn con so biển có thể chết người, đã từng xảy ra những vụ việc thương tâm tương tự.

Mai An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Nghi ăn nhầm so biển, 1 bé gái tử vong, 6 người thân nguy kịch