Bình Dương: Xe chở đất hoành hành gây ô nhiễm môi trường

Oanh Lê|28/11/2017 03:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mỗi ngày, hàng ngàn lượt xe tải chạy trên tuyến đường DT741 chở đất vào các lò gạch ở ấp Kỉnh Nhượng (xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) gây khói bụi, ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây.

Xe tải chở đất vào lò gạch “cày” nát mặt đường DT 741 

Theo phản ánh của người dân, mỗi ngày có đến hàng ngàn lượt xe tải chở đất chạy trên đường DT741 gây bụi mù mịt, mỗi lần xe tải chở đất đi qua nhà làm bụi bay bám vào quần áo, bàn ghế, nhà cửa. Không chỉ vậy, các xe này còn bấm còi inh ỏi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hai bên đường.

Bà Nguyễn Thị Hai (nhà sát mặt đường DT741) bức xúc cho biết: “Mười mấy năm nay người dân chúng tôi đã chịu khổ thế này rồi. Cấp nào chúng tôi cũng kêu, cuộc họp nào chúng tôi cũng phản ánh nhưng có giải quyết được đâu. Tôi già vậy nhưng ngày nào cũng kéo nước rửa đường để chống bụi. Dù mỗi ngày tưới hai lần nhưng không ai dám ghé vào uống nước, không buôn bán được gì”.

Không chỉ có tuyến đường DT741 bị ảnh hưởng, những tuyến đường liên ấp tại đây cũng bị hư hại nghiêm trọng. Nhiều đoạn đường tại tổ 3, ấp Kỉnh Nhượng đã bị sụt lún, tạo thành các ổ gà, ổ voi tạo thành cái bẫy để “bẫy” người tham gia giao thông qua lại. Trời nắng thì bụi mù mịt, ngày mưa thì sình lầy khiến người dân nơi đây đi lại vô cùng khó khăn.

Tại ấp Kỉnh Thượng, hiện có khoảng 16 lò gạch đang hoạt động nên tình trạng xe ben tải chở nguyên liệu sản xuất về đây rất lớn. Để giảm bức xúc của người dân, UBND huyện Phú Giáo đã mời các doanh nghiệp đến làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở các chủ lò gạch, chủ xe tải.

Ông Lê Hoàng Toàn – Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa cho biết: “Từ ý kiến cử tri phản ánh về tình trạng xe ben chở đất vào các lò gạch làm vương vãi đất gây khói bụi, chính quyền đã mời các chủ lò gạch lên làm việc. Thời gian qua, các chủ doanh nghiệp đã đóng góp tiền thuê người dọn dẹp đất vương vãi trên đường DT741, công việc này được duy trì mỗi ngày”.

Để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của người dân, đề nghị các doanh nghiệp trong khu vực tăng cường việc dọn dẹp lượng đất vương vãi, kết hợp việc phun tưới nước trên đường nhằm giảm thiểu bụi gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, các tài xế xe tải cũng cần hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông cho người đi đường, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Oanh Lê


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Xe chở đất hoành hành gây ô nhiễm môi trường