Bình Phước Đi tìm nguyên nhân trận lũ bất thường tại thành phố Đồng Xoài

Huyền Anh|10/10/2019 10:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 10/10, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc để làm rõ nguyên nhân trận lũ đột ngột tại thành phố Đồng Xoài vừa qua.

Sáng 5/10, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Phước đã phải khẩn cấp sơ tán hàng chục hộ dân ở các phường Tân Đồng, Tân Thiện, Tân Xuân (thành phố Đồng Xoài) vì nước lũ dâng cao đột ngột.

Do lũ về đột ngột nên người dân không kịp trở tay, nhiều người bị mắc kẹt.

Bốn điểm ngập sâu nằm rải rác tại các phường Tân Đồng, Tân Thiện và phường Tân Xuân. Một số điểm có nước chảy xiết.

Ông Nguyễn Minh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Xoài, cho biết ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động 230 cán bộ, chiến sỹ và các ban, ngành, đoàn thể dùng 7 canô và 12 xe chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, giải cứu người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến 10 giờ sáng, 53 hộ gia đình với 86 người đã được lực lượng chức năng giải cứu, được đưa đến khu vực an toàn.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, mưa lớn kéo dài từ chiều tối 4/10 đến rạng sáng 5/10 khiến nước từ khu vực thượng nguồn đổ về, không thoát kịp, gây ngập.

Lũ ở Đồng Xoài (Bình Phước) xuất hiện đột ngột khiến người dân không kịp ứng phó

Ông Nguyễn Minh Bình cho biết mặc dù hằng năm vẫn xảy ra lũ nhưng 10 năm nay mực nước mới cao như vậy.

Người dân gọi đến đường dây nóng của Tỉnh ủy Bình Phước đề nghị làm rõ nguyên nhân gây ra trận lũ lớn. Người dân nghi là do nhà máy thủy điện ở thượng nguồn xả nước cộng với mưa lớn kéo dài gây ra… Người dân cũng mong muốn Tỉnh ủy Bình Phước cho biết hướng xử lý, khắc phục, ngăn chặn, hoặc cảnh báo sớm cho người dân để hạn chế thiệt hại.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã tiếp nhận thông tin, chỉ đạo UBND tỉnh trả lời người dân, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, Bí thư Huyện ủy Đồng Phú nhanh chóng vào cuộc.

Theo báo cáo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, trận lũ xảy ra đêm mùng 4 và ngày 5/10 tại địa bàn thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú đã làm thiệt hại hơn 6 tỷ đồng; trong đó nặng nhất là thành phố Đồng Xoài với hơn 230 ha cây trồng bị ngập nước, huyện Đồng Phú cũng bị ngập hơn 100 ha cây trồng.

Diện tích rau màu trồng dọc suối Rạt bị nước lũ quét qua, bị thiệt hại hoàn toàn. Các vườn cây cao su trên vùng đất đỏ Bình Phước cũng bị ngập nước chưa từng thấy – người dân thăm vườn phải chèo thuyền trong lô cao su. Nhiều người dân cho biết, trận lũ vừa qua dâng cao bất thường, hơn 10 năm trở lại đây chưa từng thấy ở Đồng Xoài.

Tại thành phố Đồng Xoài, nước lũ dâng ngập nhà dân cao làm hư hỏng nhiều vật dụng sinh hoạt; gây thiệt hại 230,3 ha cây trồng; hơn 400 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 4 ha ao cá bị ngập; 137 căn nhà bị ngập; ước tính thiệt hại là hơn 5 tỷ đồng. Còn tại huyện Đồng Phú, lũ làm 52 căn nhà bị ngập và khoảng 100 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Huyền Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Phước Đi tìm nguyên nhân trận lũ bất thường tại thành phố Đồng Xoài