Bình Phước “tuýt còi” 8.000 gói thuốc lá nhập lậu

06/03/2018 06:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Lúc 0h30 ngày 5/3, tại khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước kiểm tra, bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển 8.000 gói thuốc lá nhập lậu trên xe ô tô loại 7 chỗ trên đường đi tiêu thụ.

Số tang vật thu giữ-ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên lực lượng phát hiện và kiểm tra xe ô tô loại 7 chỗ ngồi hiệu Toyota Innova biển số 51F-534.85, trên xe có hai đối tượng là Nguyễn Văn Sỹ (1993) trú ấp Mít Nài, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh và Võ Công Minh (1996) trú xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Tang vật thu giữ 8.000 gói thuốc lá điếu, gồm 4.000 gói hiệu Jet và 4.000 gói hiệu Hero. Bước đầu Nguyễn Văn Sỹ khai nhận là chủ hàng, mua tại biên giới Campuchia với giá 90 triệu đồng, đem đi bán kiếm lời. Khi Sỹ và Minh đang chờ giao hàng tại khu phố Bàu Ké thì bị bắt giữ.

Công an tỉnh đã lập thủ tục tạm giữ hình sự Sỹ và Minh, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý.

Nhân Mã (T/h)

Bài liên quan
  • Bình Phước: Ao, hồ cạn nước do hạn hán kéo dài
    Trước tình trạng hạn hán, tỉnh Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động sử dụng nước tiết kiệm; huy động nhân dân nạo vét ao, hồ tích nước nhằm dự trữ nước phục vụ sinh hoạt…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Phước “tuýt còi” 8.000 gói thuốc lá nhập lậu