Bình Thuận: Cá hố khổng lồ dạt vào bờ

14/04/2017 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trưa 13/4, du khách và ngư dân đã phát hiện một con cá hố khổng lồ dạt vào bãi biển Mũi Né.

Cá hố khổng lồ dạt vào bờ biển Mũi Né, Bình Thuận

Con cá hố này có chiều dài đến hơn 3m, mình cá rộng hơn 20cm và nặng hơn 10kg. Khi dạt vào bãi biển, cá hố vẫn còn sống. Dù được nhiều ngư dân cố gắng đưa ra biển lại nhưng khoảng nửa tiếng cá hố chết. Theo các ngư dân với loại cá hố cực lớn này thỉnh thoảng trên thế giới mới phát hiện bởi chiều dài nhất của cá hố trưởng thành chỉ từ 60 – 90cm.

Cá hố có kích thước to như trên rất hiếm gặp. Sau khi cá chết, ngư dân địa phương đưa đi chôn cất theo phong tục địa phương.

Theo tín ngưỡng của ngư dân địa phương, cá hố có kích thước lớn được ngư dân tôn sùng và gọi là cá Hố Ông hoặc Ông Ngài. Cá hố sinh sống thường sống ở độ nước sâu từ 45 – 60 mét nước, thuộc loại cá dữ và ban ngày thường kiếm ăn ở tầng trên.

Thiên Bình (T/h)

Bài liên quan
  • Bình Thuận: Tận dụng tài nguyên đất để thoát nghèo
    Vừa qua, tỉnh Bình Thuận đã triển khai tương đối đồng bộ và kịp thời các chính sách, ban hành nhiều chương trình hành động để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất…giúp người dân ngày càng có điều kiện hơn trong việc tận dụng tài nguyên đất để sản xuất kinh doanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Thuận: Cá hố khổng lồ dạt vào bờ