Bờ kè tiền tỷ “bơi” ra sông

12/04/2018 03:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nỗ lực thúc đẩy các quốc gia ven sông trong sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên nước chung sông Mekong

(Moitruong.net.vn) – Dự án đường ven sông Sài Gòn với số vốn đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng dường như đang trở nên lãng phí, thậm chí là mối nguy hại đối với người dân qua lại đường ven sông. Vì sau nhiều năm bỏ dở, dự án này đang hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.

Dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn qua Thị xã Thuận An dài trên 1,5km với tổng vốn đầu tư lên đến 131 tỷ đồng hư hỏng nghiêm trọng

Theo phản ánh của người dân ở khu vực bờ kè này thì tình trạng hư hỏng của dự án này đã xảy ra rất lâu, ngay từ những ngày đầu dự án đường ven sông Sài Gòn đi vào khởi công, khu vực bờ kè này đã không được quan tâm sát sao, bỏ dở thi công, dẫn đến tình trạng hỏng hóc, gây lãng phí nguồn kinh phí và tiềm tàng mối nguy hại đối với nhiều người dân khi thường xuyên đi lại đoạn bờ kè này.

Đại diện Sở Xây dựng Bình Dương cho biết hạng mục kè chắn thuộc công trình xây dựng đường ven sông Sài Gòn do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng hạng mục công trình đã xảy ra chuyển vị đầu cọc ra phía bờ sông. Đến nay, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã tiến hành gia cố chân kè nhằm hạn chế chuyển vị, đánh giá kỹ nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục.

Theo Thanhnien


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bờ kè tiền tỷ “bơi” ra sông