Bộ trưởng – Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác khắc phục hậu quả và tái thiết sau bão số 12 tại Khánh Hòa

VP PCTT|28/01/2018 09:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo TW về PCTT, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Trưởng ban Ban Chỉ đạo TW về PCTT Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác Ban Chỉ đạo TW về PCTT đi kiểm tra công tác khắc phục và tái thiết sau bão số 12 tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 27/1/2018.

Bộ trưởng – Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, thay mặt Ban chỉ đạo, Bộ trưởng – Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường biểu dương sự nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai của các cấp chính quyền và người dân tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời Bộ trưởng yêu cầu tỉnh tiếp tục: Tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa, dựng lại nhà cửa trước tết nguyên đán; hỗ trợ gạo để đảm bảo không người dân nào bị đói trong dịp tết; Tập trung khắc phục hậu quả ngành thuỷ sản, nhất là phần nuôi lồng với kỹ thuật đảm bảo an toàn trước các trận bão có cường độ tương tự bão số 12;

Hoàn thành hỗ trợ người dân bị thiệt hại để khôi phục các sản xuất nông nghiệp khác và thanh quyết toán với Bộ Tài chính; Xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh, đặc biệt với ngành thuỷ sản đảm bảo sát với thực tế; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của lãnh đạo, người dân về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là bão mạnh.

Bộ trưởng – Trưởng ban trao 200 suất quà hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Nhân dịp này, với tinh thần tương thân tương ái, Bộ trưởng- Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam bà Nguyễn Thị Xuân Thu cũng đi thăm hỏi, động viên và trao 200 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1,1 triệu đồng ) cho các hộ dân xã Vĩnh Lương, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang và tiền hỗ trợ sửa nhà cho 21 hộ dân tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh (mỗi hộ 15 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ) bị ảnh hưởng của bão số 12 với mong muốn bà con nơi đây sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống, đón một cái Tết đầy đủ, an vui.

Bộ trưởng – Trưởng ban trao quà hỗ trợ cho người dân xã Diên Xuân, Khánh Hòa

Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài trao quà hỗ trợ cho người dân tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại 

Cơn bão số 12 (bão Damrey) là cơn bão rất mạnh (cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4),trong nhiều năm đổ bộ vào Khánh Hòa vốn vài chục năm nay không có bão, đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đảng và Nhà nước Việt Nam, Chính phủ, Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, đặc biệt là các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khánh Hòa với sự hỗ trợ của quốc tế đã nỗ lực hỗ trợ kịp thời giúp người dân vùng thiên tai nhanh chóng phục hồi, khôi phục đời sống sản xuất.

Ở cấp Trung ương Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành đã hỗ trợ: 1.000 tấn gạo; Về thuốc,vắc xin, hoá chất khử trùng: 20 cơ số thuốc, 200.000 viên CloraminB, 50 áo phao, 10 bộ dụng cụ y tế; 15.000 lít hoá chất khử trùng Benkocid và 50 tấn hoá chất Chlorine; Về kinh phí: 260 tỷ đồng để hỗ trợ dân sinh và khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu; tỉnh Khánh Hoà đã thực hiện phân bổ kinh phí do Trung ương hỗ trợ. Và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam hỗ trợ 1,79 tỷ đồng.

Tại địa phương: Về lương thực: chi 18,5 tỷ đồng hỗ trợ 1.500 tấn gạo cứu đói cho người dân; Về nhà ở bị sập đổ, hư hỏng: Đã chi 43,3 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục nhà sập, hư hỏng (đã xây dựng lại 766/1.443 nhà bị sập (khoảng 60%), đang xây dựng 425/1.443 nhà (khoảng 30%), dự kiến hoàn thành trước Tết nguyên đán 2018; còn lại 242 nhà sẽ khắc phục sau Tết nguyên đán 2018; Về nhà bị hư hỏng nặng: đã sửa xong 3.430/4.865 nhà bị hư hỏng nặng (khoảng 70%), 1.435 nhà đang được sửa chữa, dự kiến hoàn thành trước Tết nguyên đán 2018; Về thủy sản, tàu thuyền: hoàn thành khắc phục 3.000/3.400 ha nuôi trồng thuỷ sản, 14.500/70.900 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, sửa chữa được 100 tàu trên 90CV.

Hỗ trợ của quốc tế: đã tiếp nhận 74,2 tấn hàng hoá hỗ trợ của các tổ chức AHA, Liên bang Nga, Trung Quốc (Liên bang Nga: 28 tấn, AHA: 16,2 tấn, Trung Quốc: 30 tấn). Và đang triển khai các thủ tục tiếp nhận hỗ trợ: 2.000/10.000 tấn Gạo của tổ chức APTERR. Về kinh phí: đang tiến hành thủ tục phân bổ 2,5 trong tổng số 5 triệu USD do Liên bang Nga hỗ trợ cho các tỉnh Nam trung Bộ.

VP PCTT


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng – Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác khắc phục hậu quả và tái thiết sau bão số 12 tại Khánh Hòa