Bù Đăng (Bình Phước) xảy ra hiện tượng mưa giông, lốc xoáy giữa mùa khô

24/02/2018 05:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin trên báo Bình Phước, khoảng 17h ngày 22/2 đã xảy ra mưa giông đầu mùa kèm lốc xoáy tại khu vực Bầu Lát, thôn 3, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng. Gây thiệt hại nghiêm trọng đến cây trồng của người dân địa phương.

>>Đồng Nai xuất hiện mưa trái mùa

>>Giông lốc kèm mưa đá khiến 4 nhà dân bị hư hỏng tại Điện Biên

         >>Sốp Cộp (Sơn La) xảy ra hiện tượng mưa lốc, gây thiệt hại tài sản của người dân

Cây đổ do giông lốc

Giông lốc đã làm thiệt hại 140 cây điều đang trong giai đoạn đậu trái và thu hoạch với tổng diện tích trên 1,6 ha; 100 cây cao su trồng năm 2007 bị gãy đổ, bật gốc hoàn toàn.

Ngay sau khi có thông tin thiệt hại, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phước Sơn đã đến từng hộ dân thăm hỏi, chia sẻ và chỉ đạo bộ phận chức năng của xã cùng với các hộ dân sớm dọn vườn, cắt tỉa cây gãy đổ, chăm sóc các cây còn lại để chuẩn bị thu hoạch vụ mùa 2017-2018, đồng thời tổng hợp số liệu báo cáo UBND huyện.

Cũng trong ngày 22/2, tại các tỉnh phía Bắc như Điện Biên, Sơn La đã xảy ra tình trạng mưa, kèm theo lốc xoáy gây tốc mái nhiều gia đình người dân. Hay tại Đồng Nai cũng xảy ra tình trạng mưa trái mùa, tuy làm giảm lượng nhiệt nhưng lại là nguy cơ tạo điều kiện cho sâu bệnh hại cây trồng phát triển.

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bù Đăng (Bình Phước) xảy ra hiện tượng mưa giông, lốc xoáy giữa mùa khô