Bức xúc “chợ” hoa, cây cảnh chiếm vỉa hè của người đi bộ!

Nguyễn Long|29/07/2019 01:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Các “chợ” hoa chiếm dụng lòng đường, gây bức xúc trong nhân dân xảy ra khá phổ biến ở TP. Hồ Chí Minh mà phố Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10 là ví dụ điển hình.

Điểm giao giữa đường Vĩnh Viễn và Lê Hồng Phong luôn ngổn ngang hoa, cây cảnh không còn chỗ trống cho người đi đường

Từ vài năm nay, chỉ mấy trăm mét lề đường bên số nhà lẻ, đầu đường Vĩnh Viễn (đoạn tiếp giáp với phố Lê Hồng Phong), thuộc địa bàn phường 2, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, xuất hiện “chợ” bán hoa cây cảnh bày biện hàng hóa ngổn ngang chiếm dụng gần như kín hết phần diện tích vỉa hè.

Không giống như hàng rong, xe đẩy sáng dọn ra chiều thu vào, cái “chợ” hoa, cây cảnh ở đây án ngữ hết ngày này qua tháng khác, khiến vỉa hè để đi bộ bỗng trở thành địa điểm kinh doanh tự phát! Rất nhiều người hàng ngày qua lại đây, cũng như hầu hết dân chúng sống trong khu vực tỏ ra bất bình, bức xúc. Anh T, một người thường xuyên đi làm qua đoạn đường này thẳng thắn nêu ra câu hỏi: “ Không biết ai “chống lưng” cho những người kinh doanh buôn bán, biến vỉa hè thành nơi họp chợ mà nó tồn tại lâu đến thế(?!)”.

Hoa, cây cảnh được bày bán kín vỉa hè

Đồng thời, anh T cũng bày tỏ, rất mong chính quyền phường sở tại cũng như quận 10 cần nhanh chóng giải tỏa cái “chợ” hoa, “chợ” cây cảnh chiếm dụng vỉa hè để đường phố được thông thoáng trở lại.

Nguyễn Long

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bức xúc “chợ” hoa, cây cảnh chiếm vỉa hè của người đi bộ!