Cá chết bất thường trong hồ công viên Thống Nhất có thể do thay đổi khí hậu

Theo PL&XH|11/07/2018 06:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Những ngày gần đây, tại hồ trong công viên Thống Nhất xuất hiện cá chết dạt bờ và bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực hồ.

Cá chết tại hồ trong công viên Thống Nhất đối mặt với nguy cơ ô nhiễm

Những ngày gần đây, hiện tượng cá chết tại hồ trong công viên Thống Nhất với số lượng lớn một cách bất thường, dạt vào khu vực quanh hồ. Mặc dù đã được nhân viên vệ sinh môi trường dọn dẹp, nhưng vẫn không thể làm giảm được mùi hôi thối và tanh tưởi tại khu vực này, khiến cho môi trường không khí tại đây bị ô nhiễm nặng nề.

Người dân sinh sống quanh khu vực tỏ ra bức xúc, vì không gian trong lành để tập luyện thể dục mỗi buổi chiều hay hít thở không khí trong lành buổi sáng bị ảnh hưởng. Chị Hoa, một người dân sinh sống tại khu vực cho biết: Tình trạng cá chết xuất hiện từ trước đó, tuy nhiên số lượng cá chết ít, chỉ tập trung mấy ngày gần đây là cá chết với số lượng nhiều bất thường, nhiều hôm mùi hôi thối bị gió thổi vào nhà dân.

Mặc dù vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây ra sự việc, nhưng nhiều người cho rằng việc cá chết xuất phát từ việc nhiều người câu trộm tại hồ và không nhặt hết cá, khiến cá chết lâu ngày nổi lên. Nhưng những người có chuyên môn thì cho rằng cá chết là do thời tiết thay đổi bất thường. Sau đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, chiều 7/7 trời bắt đầu có mưa dông khiến cá trong hồ có thể ngạt khí.

Theo PL&XH

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cá chết bất thường trong hồ công viên Thống Nhất có thể do thay đổi khí hậu