Cà Mau: Còn nhiều bất cập trong việc trồng cây xanh đường phố

14/01/2018 07:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tuy nhiên, thời gian gần đây, các ngành chức năng quản lý đô thị từ TP Cà Mau đến các huyện, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện việc trồng hoa, cỏ, cây xanh trong các công viên, dải phân cách, hành lang vỉa hè và các nơi công cộng chưa đúng với vị trí, giá trị của từng loại cây, gây cản trở giao thông và đặc biệt trái với Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị và Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 8/11/2010 của UBND tỉnh Cà Mau.

(Moitruong.net.vn) – Trong quá trình phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố, các huyện, tỉnh Cà Mau tập trung đầu tư kinh phí hàng trăm tỷ đồng từ các nguồn vốn Trung ương và của tỉnh xây dựng cơ bản, đặc biệt là hạ tầng giao thông, vỉa hè, cây xanh, mương cống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, nâng cấp, mở rộng lộ hẻm và chỉnh trang đô thị.

Cây chuông dài là loại cây thân cứng, tán rộng nhưng trồng trên dải phân cách đường Quản lộ Phụng Hiệp dưới 2 m, gây khuất tầm nhìn giao thông, sai với Nghị định 64/2010/NĐ-PC và Quy định 27/2010/QĐ-UBND tỉnh.

Cây sao là loại cây đại mộc trồng trên dải phân cách đường Nguyễn Trãi sai với Mục 7, 8, 9, Quy định 27/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Nghị định 64/2010/NĐ-CP.

Cây chà là tán rộng hơn dải phân cách, ảnh hưởng các phương tiện giao thông. (Ảnh chụp đường vào trung tâm huyện Năm Căn).

Dải phân cách đường nội thị trung tâm huyện Thới Bình chiều ngang hơn 1,5 m, những cây cau được dịch chuyển đi, nhường chỗ cho cây chà là.

Công nhân hợp đồng chăm sóc cây xanh thường xuyên gia cố chống đổ ngã đối với cây chuông dài trên dải phân cách đường Quản lộ Phụng Hiệp.

Dải phân cách đường Tạ Uyên (Vành đai 1) rộng hơn 5 m nhưng chỉ trồng cau và thảm cỏ thay vì trồng các loại cây giá trị hơn.

Điển hình như trồng cây đại mộc trên dải phân cách đường Ngô Quyền, cây chà là châu Á trên đường Nguyễn Tất Thành, cây chuông dài trên đường Quản lộ Phụng Hiệp, cây cau kiểng trên đường Tạ Uyên (Vành đai 1)… cùng nhiều tuyến đường khác tại các huyện Thới Bình, Đầm Dơi, Năm Căn… làm không ít người dân trong tỉnh bức xúc.

Theo CMO

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Còn nhiều bất cập trong việc trồng cây xanh đường phố