Cà Mau: Giông lốc kinh hoàng làm sập nhà khiến 1 người tử vong

Trang Hạ (t/h)|10/08/2019 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Người phụ nữ ở miền Tây đang ngồi xem tivi thì lốc xoáy làm sập ngôi nhà đè chết nạn nhân, khi giông lốc đi qua xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau.

Lốc xoáy làm tốc mái nhà dân ở Cà Mau vào tối ngày 8.8

Ngày 9.8, Văn phòng UBND H.Ngọc Hiển (Cà Mau) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ giông lốc làm sập nhà, đè chết người.

Theo đó khoảng 22 giờ ngày 8.8, bà Đoàn Thị Thu Thảo (54 tuổi, quê An Giang, tạm trú ở xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) đang ngồi xem tivi, lốc xoáy bất ngờ thổi qua làm sập nhà, đè bà chết tại chỗ.

Căn nhà của mẹ con bà Thảo được xây cất bằng cây lá. Con trai nạn nhân cho biết, hai mẹ con rời quê đến địa phương này thuê đất nuôi tôm. Tối qua, cơn lốc xoáy thổi qua làm căn nhà bị sập, bà Thảo không kịp chạy ra ngoài nên bị cây đè trúng, chết tại chỗ.

Cũng trong tối 8.8, mưa lớn kèm giông lốc xuất hiện trên địa bàn xã Tắc Vân, TP Cà Mau làm sập và tốc mái 25 căn nhà, nhiều phòng học của trường THCS Nguyễn Du bị hư hỏng; riêng nhà ăn của một trường mẫu giáo bị sập hoàn toàn.

Ông Hồ Thanh Sử, Chủ tịch UBND xã Tắc Vân, TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết: “Đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân sửa lại nhà, dọn dẹp cây ngã sau giông lốc để đảm bảo an toàn khi lưu thông. Bên cạnh đó, đơn vị đã xin chủ trương của UBND TP.Cà Mau để đưa ra hướng hỗ trợ hợp lý giúp dân vượt qua khó khăn”.

Ông Nguyễn Long Hoai, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, mưa giông và nước dâng liên tục từ đầu tháng 8 đến nay làm sập, tốc mái hàng trăm căn nhà; gần 2.000 nhà dân bị ngập…, gây thiệt hại hơn 28 tỷ đồng.

Trang Hạ (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Giông lốc kinh hoàng làm sập nhà khiến 1 người tử vong