Cà Mau: Nỗ lực không để xảy ra “thảm họa Linda” lần thứ hai

Theo CMO|01/11/2017 11:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Rất nhiều tàu cá đã vào trú bão ở cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

(Moitruong.net.vn) – Trước diễn biến thất thường của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, rút kinh nghiệm từ sự thiệt hại nặng nề của cơn bão Linda cách đây tròn 20 năm, chiều 1/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử ban hành Thông báo hỏa tốc số 55/TB-UBND triển khai các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Cà Mau.

Học sinh được nghỉ học trong ngày 2/11

Thực hiện Thông báo số 55 của UBND tỉnh Cà Mau, nhiều địa phương trong tỉnh đã quyết định cho học sinh bậc học mầm non và tiểu học nghỉ học vào sáng 2/11 (sáng thứ Năm). Cụ thể: huyện Ngọc Hiển cho toàn bộ học sinh mẫu giáo, tiểu học và THCS nghỉ.

Tại huyện Năm Căn: các trường học thuộc địa bàn các xã Tam Giang, Tam Giang Đông và Lâm Hải cho toàn bộ học sinh mẫu giáo, tiểu học và THCS nghỉ. Huyện U Minh: bậc học mầm non toàn huyện nghỉ; bậc tiểu học: 2 xã Khánh Hội, Khánh Tiến được nghỉ.

Huyện Đầm Dơi, 3 xã: Nguyễn Huân, Tân Tiến và Tân Thuận; huyện Trần Văn Thời: xã Phong Điền, Khánh Hải, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc và thị trấn Sông Đốc, bậc tiểu học và mầm non được nghỉ. Huyện Phú Tân, học sinh mẫu giáo nghỉ toàn huyện, học sinh tiểu học các xã: Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Tân Hải và thị trấn Cái Đôi Vàm cũng được nghỉ.

Đồng thời, UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các đơn vị đảm bảo quản lý tàu cá, sơ tán dân và gia cố nhà dân, bảo vệ sản xuất và quản lý hàng hóa thiết yếu.

tau thuyen1Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc hướng dẫn các phương tiện vào nơi neo đậu an toàn

Hơn 17.000 người cùng gần 4.000 tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn

Đến 16h00 ngày hôm nay (ngày 1/11), toàn tỉnh Cà Mau đã có 3.695 phương tiện hoạt động trên biển với 17.282 người đã vào bờ tìm nơi neo đậu an toàn. Hiện trên biển còn 156 phương tiện với 1.007 người, đang giữ liên lạc thường xuyên với Bộ đội Biên phòng để được hướng dẫn vào nơi trú bão gần nhất.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp địa phương và các lực lượng tại chỗ tuyên truyền, vận động người dân, nhất là ở những địa bàn ven biển có biện pháp di dời, đề phòng mưa dông, nước dâng, lốc xoáy; làm tốt công tác chuẩn bị và có phương án xử lý tốt các tình huống xấu xảy ra.

Bên cạnh đó, các đoàn công tác của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cũng đã có mặt tại các cửa biển lớn như: Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời; Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân để chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và xử lý các tình huống xảy ra khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền.

Theo CMO


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Nỗ lực không để xảy ra “thảm họa Linda” lần thứ hai