Cá nuôi lồng bè sông Chà Và lại chết hàng loạt

07/04/2017 09:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Những ngày vừa qua, người dân nuôi cá trong lồng bè trên sông Chà Và tiếp tục phản ánh tình trạng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

Ông Lợi chua xót với xác cá chim giống chết hàng loạt

Ngày 7/4, nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) phản ánh về tình trạng cá nuôi bị chết hàng loạt, chủ yếu là cá giống vừa thả được một vài tháng.

Thông tin trên báo Thanh Niên, ông Trần Văn Lợi (một hộ nuôi cá lồng bè) nói: “Chỉ trong 5 ngày mà cá chết gần như trắng lồng. Trong bịch này là hơn 1.000 con cá chim mà tôi vớt chiều hôm qua. Không những cá chim giống chết mà tôm hùm của tôi cũng chết gần hết”.

Ông Lợi cho biết thêm, khoảng 30.000 con cá chim giống của ông giờ chỉ còn gần 20.000 con. Tôm hùm nuôi 10.000 con thì chết 8.500 con.
Anh Nguyễn Duy Như có bè sát bè ông Lợi nuôi 60.000 con cá chim giống nhưng 5 ngày qua chết hết 25.000 con. Vớt cá chim nuôi hơn 11 tháng nặng gần 1kg chết trắng trong bè, anh Như bức xúc nói: “Cá to như thế này còn chết thì cá giống sao sống nổi”.
cá
Anh Như vớt cá chim gần 1 kg chết 
Chưa rõ nguyên nhân vì sao cá chết hàng loạt nhưng người dân cho rằng những ngày qua do nước từ cống số 6 chảy ra sông Chà Và làm nước sông này ô nhiễm khiến cá chết.
Trước đócũng đã phản ánh tình trạng nước tại hồ chứa nước thải khu vực cống số 6 (xã Tân Hải, huyện Tân Thành) chuyển thành màu tím, bốc mùi hôi thối. Mặc dù đã có đê ngăn, cống xả có người canh giữ nhưng nước thải màu tím vẫn thoát ra khu vực sông. Lượng nước này khi gặp thủy triều sẽ cùng ra sông Chà Và, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ nuôi cá lồng bè.
Trao đổi PV, ông Lê Tòng Văn, Chi cục trưởng Chi cục thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trước việc cá chết như những ngày qua thì chi cục đã hướng dẫn kỹ thuật nuôi cho bà con. Chi cục cũng đã thống kê, đến ngày 6/4 có 45.000 con cá giống chết.
Ngoài ra, phía Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề nghị UBND huyện Tân Thành cho lực lượng canh cống số 6, để không cho các doanh nghiệp chế biến hải sản xả thải ra khu vực này.
Nguyễn Long

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cá nuôi lồng bè sông Chà Và lại chết hàng loạt