Các tỉnh vùng núi cần đề phòng mưa đá và lốc xoáy

Hải Dương|17/03/2019 13:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc hiện đang suy yếu khiến nhiệt độ các tỉnh, thành gia tăng dần lên. Trong khi đó khoảng đêm nay (17/3), vùng hội tụ gió trên cao khả năng được thiết lập trên khu vực Bắc Bộ. Đây là một hình thế thời tiết xấu gây mưa trên diện rộng.

Dự báo đêm về sáng ngày 18/3, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Đợt mưa này khả năng kéo dài khoảng 2 ngày, lượng mưa phổ biến các khu vực từ 10-20mm, vùng núi có nơi mưa trên 25mm. Hiện thời tiết Bắc Bộ đang bước vào thời kỳ chuyển mùa từ lạnh sang nóng, khi xảy ra mưa giông dễ phát sinh hiện tượng cực đoan như mưa đá, lốc xoáy và sét đánh.

 Vì vậy, người  các địa phương, nhất là khu vực miền núi phía Bắc cần chủ động phòng tránh loại thiên tai trên có thể xảy ra gây thiệt hại về người, nhà ở, cây trồng các loại. Giải quyết nhanh mọi hậu quả nếu thiên tai xảy ra để ổn định đời sống và sản xuất.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các tỉnh vùng núi cần đề phòng mưa đá và lốc xoáy