California, Mỹ: Sau cháy rừng người dân lại sơ tán vì lũ lụt

Thái Thụy (T/h)|08/12/2018 07:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Lệnh sơ tán hàng trăm hộ dân ở khu vực sườn đồi phía Nam bang California, do lo ngại nguy cơ lũ lụt, nhà chức trách Mỹ đã ban bố.

>>>Cả nước có 6 ổ dịch lở mồm long móng đều thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội

>>>New Zeland lập quỹ đầu tư ‘xanh’ trị giá 100 triệu NZD

Ảnh minh họa

Lệnh sơ tán bắt buộc áp dụng ở các hạt Orange và Riverside. Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, cơn bão thứ 2 trong tuần qua tại khu vực Nam California đã trút xuống thành phố Los Angeles lượng mưa kỷ lục 4,8 cm, cao gấp đôi mức kỷ lục năm 1997. Mưa gây ngập lụt, khiến mạng lưới giao thông đình trệ và một máy bay bị trượt khỏi đường băng. Tuy nhiên, hiện chưa có báo cáo về thương vong do mưa bão gây ra.

Tại các khu vực vốn bị “giặc lửa” hoành hành trong mùa Hè vừa qua, mưa bão đã gây ngập lụt trên diện rộng, quật đổ nhiều cây cối và cuốn trôi một cây cầu. Mặc dù bão đã suy yếu và không gây thiệt hại nghiêm trọng, nhà chức trách vẫn ra lệnh sơ tán hàng trăm hộ dân ở Trabuco Canyon thuộc khu vực núi Santa Ana, phía Nam Los Angeles, và một số khu vực dân cư ở thành phố Lake Elsinore phía Đông Los Angeles. Các khu vực này cũng bị cháy rừng tàn phá hồi tháng trước khiến hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi.

Dự kiến, bão sẽ tan vào cuối tuần này nhưng sau đó có thể lại xuất hiện một cơn bão khác vào đầu tuần tới.

Thái Thụy (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
California, Mỹ: Sau cháy rừng người dân lại sơ tán vì lũ lụt