California tổ chức Hội nghị Hành động chống biến đổi khí hậu toàn cầu

Quỳnh Dao (T/h)|15/09/2018 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 12/09/2018, Hội nghị Hành động chống biến đổi khí hậu toàn cầu diễn ra từ ngày 12 đến 14-9 tại thành phố Xan Phran-xi-xcô, bang Ca-li-pho-ni-a, Mỹ với sự tham gia của hàng nghìn thống đốc, thị trưởng, giám đốc điều hành và chuyên gia từ hơn 100 quốc gia hiện tượng biến đổi khí hậu.

Chiều nay, siêu bão Mangkhut tiến vào Biển Đông; Quảng Ninh, Hải Phòng ra công điện khẩn

12 người trên tàu xuất phát từ Nha Trang, đang bị mắc kẹt giữa vùng xoáy nước trên biển

“Tuần hành vì khí hậu” tại San Francisco, ngày 08/09/2018. Ảnh: Amy Osborne / AFP

Hội nghị San Francisco – được khai mạc đúng vào lúc cơn bão lớn Florence bắt đầu đe dọa miền đông nước Mỹ – muốn chứng tỏ với thế giới là các thành phố và chính quyền khu vực có thể đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, trong lúc nhiều quốc gia thoái thác trách nhiệm.

Trong một báo cáo công bố ngày 12-9, các chuyên gia cho rằng, với các cam kết hiện nay của Oa-sinh-tơn, đến năm 2025 lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính của Mỹ giảm 17% so năm 2005, nhưng chỉ bằng hai phần ba mục tiêu Mỹ từng cam kết theo Hiệp định Pa-ri, trước khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

Tại đây, California, vừa bỏ phiếu hôm thứ Hai vừa qua một luật bảo đảm 100% năng lượng tái tạo từ đây đến 2045. Cụ thể là, vào thời điểm này, toàn bộ lượng điện của California sẽ phải đến từ năng lượng tái tạo, không tạo ra bất cứ lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính nào.

Ngày 13-9, lãnh đạo hàng chục thành phố, các khu vực và doanh nghiệp trên thế giới đưa ra cam kết mang tên “Zero”, theo đó các bên nói “không” với năng lượng hóa thạch, ô-tô thải khí, rác thải, khí thải CO2… Các thành phố Tô-ki-ô, Xơ-un, Pa-ri, Luân Ðôn, Bác-xê-lô-na, Rốt-téc-đam và Mê-hi-cô Xi-ty cam kết chỉ sử dụng xe buýt điện vào năm 2025. Ngoài ra, hàng chục thành phố, các tổ chức đa quốc gia dự kiến cam kết sử dụng năng lượng sạch, chủ yếu là năng lượng mặt trời và gió trong vòng vài thập kỷ tới.Chính là để đạt được mục tiêu này, bất chấp thái độ phủ nhận của chính quyền Washington, mà hàng nghìn nhà hoạt động, dân biểu và các tổ chức phi chính phủ sẽ thảo luận trong ba ngày liền tại San Francisco về vấn đề khí hậu.

AFP dẫn một báo cáo được công bố hôm qua, của chương trình nghiên cứu mang tên Carbon Tracker, theo đó, nhờ năng lượng mặt trời và năng lượng gió tăng trưởng mạnh mẽ, tổng lượng tiêu thụ năng lượng hóa thạch sẽ đạt đỉnh vào khoảng năm 2023, chậm nhất là ít năm sau đó, có nghĩa là sẽ sớm hơn so với các dự báo trước đó. Hôm thứ Hai, tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, tổng thư ký Guterres cảnh báo là thế giới chỉ còn có hai năm để điều chỉnh hướng đi kịp thời, nếu không muốn nhân loại phải gánh chịu các thảm họa kinh hoàng, vượt tầm kiểm soát, do biến đổi khí hậu.

Quỳnh Dao (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
California tổ chức Hội nghị Hành động chống biến đổi khí hậu toàn cầu