Cấm đường Xuân Thủy, đường Cầu Giấy phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn – ga Hà Nội.

Theo HNP|10/10/2017 07:19
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Phân luồng tổ chức giao thông phục vụ vận chuyển, cẩu lắp dầm đường sắt đoạn Nhổn – ga Hà Nội

(Moitruong.net.vn) – Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo về việc Phân luồng tổ chức giao thông phục vụ vận chuyển, cẩu lắp dầm đường sắt bằng cẩu tự hành bánh lốp thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội.

Theo đó, khi cẩu lắp dầm T đôi tại các nhà ga số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5 (trên đường QL32 và đường Hồ Tùng Mậu) sẽ bố trí xe cẩu và xe vận chuyển trên một chiều đường, cấm toàn bộ các phương tiện vào chiều đường này và tổ chức giao thông đi hai chiều trên đường còn lại.

Khi cẩu lắp dầm T đôi tại toà nhà ga số 6 (trên đường Xuân Thuỷ – trước Trường Đại học Sư phạm) sẽ cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên đường Xuân Thuỷ (cả hai chiều) đoạn từ ngã tư Xuân Thuỷ – Phạm Văn Đồng đến ngã ba Xuân Thuỷ – Phan Văn Trường); Các phương tiện đi theo Phạm Văn Đồng – Trần Quốc Hoàn – Nguyễn Phong Sắc hoặc theo hướng Phạm Văn Đồng – Tôn Thất Thuyết – Trần Thái Tông và ngược lại.

Khi cẩu lắp dầm T đôi tại nhà ga số 7 (trên đường Cầu Giấy – đoạn giữa ngã ba Cầu Giấy – Trần Đăng Ninh và ngã ba Cầu Giấy – Chùa Hà) sẽ cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên đường Cầu Giấy (cả hai chiều) đoạn từ ngã ba Cầu Giấy – Trần Đăng Ninh đến ngã ba Cầu Giấy – Chùa Hà). Các phương tiện đi từ khu vực ngã tư Xuân Thuỷ – Nguyễn Phong Sắc đi hướng Cầu Giấy sẽ đi theo hướng Trần Đăng Ninh – Nguyễn Khánh Toàn – Quan Hoa hoặc đi đường bờ trái sông Tô Lịch để ra Cầu Giấy; Các phương tiện từ hướng Cầu Giấy đi đến khu vực ngã tư Xuân Thủy – Nguyễn Phong Sắc – Trần Thái Tông sẽ đi theo hướng Nguyễn Văn Huyên (mới) – Nguyễn Khánh Toàn – Trần Đăng Ninh, xe con và xe máy có thể đi theo hướng Chùa Hà ra Trần Đăng Ninh.

Thời gian thi công, cấm đường, phân luồng hướng dẫn giao thông từ 5/10/2017 đến tháng 4/2018, từ 22h00 đến 05h00 sáng hôm sau (thời gian dự kiến), có thể bắt đầu muộn hơn và kết thúc sớm hơn tuỳ điều kiện thực tế.

Theo HNP


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cấm đường Xuân Thủy, đường Cầu Giấy phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn – ga Hà Nội.