Campuchia: 11 người chết vì lũ lụt

Tú Anh (T/h)|14/09/2019 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tình trạng lũ lụt trên diện rộng tại Campuchia do ảnh hưởng của nước sông Mekong dâng cao đã gây thiệt hại lớn về người và của.

Theo thông tin từ Ủy ban quốc gia về Quản lý thảm họa Campuchia (NCDM), nước sông Mekong dâng cao bất ngờ gây lũ lụt tại nhiều tỉnh, thành Campuchia ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục nghìn người, hoa màu và tài sản bị tàn phá nặng nề.

Người phát ngôn Ủy ban quốc gia về Quản lý thảm họa Campuchia Keo Vy cho biết lũ lụt đã xảy ra tại hầu hết các tỉnh phía bắc Campuchia chạy dọc sông Mekong. Gần 1.300 gia đình tại các tỉnh Stung Treng, Kratie đã phải sơ tán tránh lũ. Lượng nước lớn tràn về từ thượng nguồn sông Mekong đã gây ra sạt lở khoảng 16.000m bờ đê tại các tỉnh Kratie, Kampong Cham, Tbong Khmum, Kandal. Lũ lụt cũng đã nhấn chìm hàng chục ngàn hécta lúa và các loại cây trồng khác.

Nước sông Mêkong dâng cao gây thiệt hại về người và của ở Campuchia.

Người phát ngôn Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Campuchia Keo Vy cho biết, từ đầu tháng 9 tới nay, đã có 11 người chết và 2 người bị thương do lũ lụt.

Tổng cộng có hơn 80.700 gia đình bị ảnh hưởng do lũ lụt, trong đó gần 10.000 hộ đã được sơ tán đến những nơi an toàn. Mưa lũ cũng đã tàn phá 26.448 ha lúa và 3.224 ha các loại cây trồng khác.

Một số tỉnh bị thiệt hại lớn gồm Kratie, Stung Treng, Kampong Cham, Tboung Khmum và Preah Vihear.

Chính phủ Campuchia hiện đang nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra nhằm kịp thời cứu trợ cho người dân vùng lũ.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chỉ đạo chính quyền các địa phương tích cực phòng chống lũ, sẵn sàng mọi phương án cứu trợ. Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Campuchia đã chuẩn bị 1.000 tấn gạo và gần 500.000 USD tiền mặt để hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng của lũ lụt.

Tú Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Campuchia: 11 người chết vì lũ lụt