Canada cam kết cắt giảm khí thải Carbon xuống 0% vào năm 2050

Ngọc Linh (t/h)|26/09/2019 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Cannada cam kết giảm lượng khí thải carbon về bằng 0 vào năm 2050, mục tiêu then chốt nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu trong dài hạn.

Chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 24/9 đã cam kết giảm khí thải carbon xuống bằng không vào năm 2050 nếu đảng Tự do của ông chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Cam kết trên được Bộ trưởng Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada, bà Catherine McKenna, đưa ra sau bài phát biểu đầy cảm xúc của nhà hoạt động môi trường 16 tuổi người Thụy Điển, Greta Thunberg, tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại New York (Mỹ) ngày 23/9, trong đó cô chỉ trích các nhà lãnh đạo thế giới chưa hành động đủ để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo bà Catherine McKenna, mặc dù những lời nói trong bài phát biểu của cô bé Greta Thunberg mang đậm tính chỉ trích song nó buộc chúng ta phải suy ngẫm và có trách nhiệm với lời hứa của mình trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Bà cũng cho biết hiện khí hậu Canada đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp đôi so với phần còn lại của thế giới và gấp 3 lần so với khu vực Bắc cực. Điều này đang đe dọa khu vực sống của người thổ dân Inuit ở phía Bắc nước này.

Chiến lược cũng kêu gọi tăng cường sử dụng năng lượng sạch như khí hydro nhằm giảm sự phụ thuộc vào điện hạt nhân và phát triển các công nghệ tiến bộ để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng điện.

Khói bốc lên từ một nhà máy. Ảnh: Minh họa

Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được gần 200 quốc gia trên thế giới thông qua vào năm 2015, đặt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu từ 1,5 – 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Để thực hiện được mục tiêu này, đặc biệt trong bối cảnh lượng khí thải thải vào khí quyển tiếp tục tăng lên, gây ra những cơn sóng nhiệt cũng như bão lũ như những năm gần đây, Liên hợp quốc ước tính các nước trên thế giới cần nỗ lực gấp 5 lần so với hiện tại.

Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu Liên hợp quốc vừa diễn ra tại thành phố New York ngày 23/9 với sự góp mặt của lãnh đạo nhiều nước trên thế giới. Diễn ra trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 74, hội nghị lần này đã hối thúc các bên có trách nhiệm hơn nữa trong thực thi những cam kết đã nêu trong Hiệp định Paris 2015.

Liên hợp quốc cho biết đã có 66 quốc gia đã tuyên bố nỗ lực để đạt được lượng khí thải carbon bằng không vào năm 2050.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Canada cam kết cắt giảm khí thải Carbon xuống 0% vào năm 2050