Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu “ Nâng tầm Cảng thủy nội địa”

Theo Môi trường&Cuộc sống|16/02/2016 06:52
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

 Ngày 07/10/2015 vừa qua; tại khu du lịch Quốc Tế Tuần Châu diễn ra lễ gắn biển công trình chào mừng ngày Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công bố khánh thành Cảng tàu khách Quốc Tế Tuần Châu.

moitruong2

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ, sự động viên khích lệ của lãnh đạo UBND Tỉnh Quảng Ninh và thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tập đoàn Tuần Châu và UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xây dựng Cảng tàu du lịch Tuần Châu. Đồng thời nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho các du khách và các tàu thuyền hoạt động trên Vịnh Hạ Long cũng như để nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở của ngành du lịch Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung xứng tầm với vị thế của di sản, kỳ quan thế giới Vịnh Hạ Long … Tập đoàn Tuần Châu đã tập trung nghiên cứu xây dựng một hệ thống Cảng du thuyền xứng tầm trong khu vực. Để thực hiện được ý tưởng và quyết tâm đó, Tập đoàn Tuần Châu đã mời các chuyên gia hàng đầu thế giới về xây dựng cảng biển như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Singapore và Bộ xây dựng, Bộ GTVT của Việt Nam nghiên cứu, thiết kế …. trình lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Ngày 23 – 24/12/2012 Tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy phép xây dựng Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu cho tập đoàn Tuần Châu trước sự chứng kiến của Thủ Tướng Chính Phủ và lãnh đạo các bộ ngành trung  ương và địa phương.

Vị trí xây dựng cảng nằm ở phía Tây Nam đảo Tuần Châu trên khu vực đầm lầy hoang hóa khi thủy triều dâng cao khu vực này nước ngập dâng cao 4m, khi thủy triều xuống thấp nhất lộ ra bãi bùn lầy … Vì vậy, muốn làm được phải qua bờ bằng phương pháp thả đá và bơm cát ngoài biển để chắn sóng, giảm áp và bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long. Tiếp đó là bịt dò, bơm nước, đào bùn mang đi nhốt vào độ sâu cảng theo kích thước thiết kế, đồng thời đổ bê tông kiên cố xung quanh Cảng. Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu (thường gọi là cảng 2) được khởi công xây dựng từ mùa hè 2012 với tổng giá trị đầu tư khi hoàn thành tổng thể các công trình xung quanh cảng là hơn 10.000 tỷ đồng.

Sau 3 năm thi công miệt mài của hàng ngàn con người cùng với 300 phương tiện cơ giới,  hàng triệu mét khối bùn đất đá được di dời , hàng chục km bờ bao bê tông được tôn tạo xây dựng. Để đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu các hãng tàu, cũng như tạo thêm vẻ đẹp cảnh quan cho Vịnh Hạ Long, Tập đoàn Tuần Châu đã tập trung mọi nguồn lực, huy động cán bộ, công nhận làm việc ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Vì thế đại công trình đã hoàn thành nhanh và rút ngắn được 2/3 thời  gian thực hiện so với kế hoạch.

Cảng có chiều dài neo đậu gần 7km, theo đó là hệ thống nhà điều hành, nhà ga,  khu nhà làm việc của các cơ quan chức năng cảng vụ, ban quản lý Vịnh Hạ Long đường bộ 2 chiều, hệ thống hậu cần cung cấp nước ngọt, xăng dầu cho các tàu, cùng hơn 2.000 cây dừa xen kẽ với những thảm cỏ, bông hoa tô điểm và che mát cho tổ hợp 44 văn phòng và đại diện dành cho các hàng tàu

Cảng có độ sâu tối thiểu là 10m, tối đa là 17m, nơi hẹp nhất là 300m, nơi rộng nhất là 800,m , đủ điều kiện chấp nhận 2.000 tàu neo đậu. Cảng có mớn nước sâu lại được xây dựng ở nơi kín gió, tiện lợi cho công tác quản lý cũng như đảm bảo an toàn cho các tàu ra vào, neo đậu đón trả khách. Cảng lại gần luồng đường thủy quốc gia cùng các điểm tham quan danh thắng trên Vịnh Hạ Long và khu dự trữ sinh quyển thế giới Đảo Cát Bà nên tiết kiệm được thời gian và nhiên liệu chạy tàu. Xung quang cảng là hệ thống giao thông liên hoàn, bãi đỗ xe rộng rãi, lại có hệ thống tiếp nhận và xử lý rác thải trên mặt nước và và chất thải từ các tàu nên rất thuận tiện về mọi mặt. Cùng với đó là một không gian đô thị cao cấp với hàng loạt các khu biệt thự, hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng, nhà hàng trung tâm thương mại, sân golf 27 lỗ, trường học … tạo nên một thương Cảng sầm uất,  một “thành phố Châu Âu thu nhỏ” chỉ có ở Tuần Châu.

Cảng hãng tàu, du thuyền neo đậu đón trả khách tại Cảng sẽ được đảm bảo an toàn, an  ninh và được phục vụ chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự. Trên bến cảng sẽ không có hiện tượng chèo kéo khách, buôn bán hàng rong và mất an ninh, trật tự …

Tập đoàn Tuần Châu có những chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân có phương tiện đăng ký di chuyển về hoạt động tại cảng Tuần Châu trong năm 2015 như: miễn phí tiền bến neo đậu, phí dịch vụ trong 6 tháng đầu tiên; ưu đãi về giá đối với các dịch vụ hậu cần cho khách du lịch ….

Các hãng tàu và du thuyền khi neo đậu và hoạt động tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu sẽ được nâng cao uy tín và thương hiệu trong hoạt động kinh doanh của mình trên Vịnh Hạ Long, nâng cao uy tín cho ngành du lịch Quảng Ninh và Việt Nam. Tập đoàn Tuần Châu mong muốn các công ty, các hãng tàu, các chủ tàu đề cao lòng tự hào dân tộc, phục vụ tốt nhất cho các hoạt động du lịch để nâng cao vị thế của di sản và của kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Cảng tàu Du lịch Tuần Châu không chỉ làm hài lòng cho du khách, các hãng tàu mà còn làm an lòng các nhà quản lý của thành phố, của tỉnh khi có bão, lốc xảy ra. Khi đi vào hoạt động sẽ có 10.000 người làm việc thường xuyên, doanh thu ước tính 10.000 tỷ VNĐ mỗi năm, trong đó nguồn thu đưa đón du khách tham quan của Công ty, hãng tàu, các tàu, nguồn thu từ dịch vụ ăn uống và khách nghỉ đêm trên vịnh; nguồn thu từ phí tham quan Vịnh Hạ Long; nguồn thu từ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các trò chơi trong khu vui chơi giải trí …

Trước đó năm 2009, Tập đoàn Tuần Châu đã đưa Cảng du Thuyền Tuần Châu (thường gọi là cảng 1) đưa hoạt động. Cho đến nay hai cảng đã tạo thành một hệ thống Cảng Tuần Châu nguy nga, bề thế với tổng chiều dài hơn 10km.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu  đã được Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Quảng Ninh chọn là công trình trọng điểm chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cảng đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập là cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam và hiện nay Tập đoàn Tuần Châu đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác lập kỷ lục Châu Á và thế giới. Cảng được định danh trên bản đô du lịch quốc tế, hòa mạng hệ thống du thuyền toàn cầu, là nhịp thông thường từ Quảng Ninh ra thế giới.

Vừa qua, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đã chính thức đi vào hoạt động. Đón Xuân Bính Thân, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đã chuẩn bị đầy đủ mọi yêu cầu về cơ sở vật chất, tinh thần cùng phương tiện vận chuyển du khách an toàn, thuận lợi. Tết cổ truyền của dân tộc 2016 đang đến rất gần. Đến với Hạ Long, Đảo Tuần Châu du khách nước ngoài còn được đón Tết Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Đó cũng là điều thôi thúc họ tìm đến nơi đây.

         Theo Môi trường&Cuộc sống            


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu “ Nâng tầm Cảng thủy nội địa”