Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ

Hải Dương|26/07/2018 04:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo từ hôm nay (26/7) đến ngày 31/7, Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa trên diện rộng, một số nơi có mưa rất to nguy cơ dẫn đến đến tình trạng lũ trên các sông.

Mưa lớn gây lụt ở Bắc Bộ

Từ đêm ngày 24/7 trở đi, mưa giông trên diện rộng đã bao phủ hầu hết các tỉnh, thành miền Bắc. Nhiều địa phương xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.Hiện mực nước thượng lưu sông Hồng và sông Lô đang lên chậm.

Theo đó, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ kéo dài, với biên độ lũ trên các sông như sau: Phía thượng lưu sông Đà, sông Hồng đạt mức 3 – 4m. Thượng lưu sông Thái Bình dao động từ 3 – 5m, hạ lưu sông Thái Bình trong khoảng 1 – 2m, thượng lưu sông Lô từ 3 – 5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ cao nhất tại thượng lưu sông Hồng lên mức báo động 2 đến báo động 3. Thượng lưu sông Lô đạt mức báo động 1 đến báo động 2.

Ngoài ra, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Tuyên Quang. Độ rủi ro thiên tai do lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất đá ở khu vực vùng núi miền Bắc đạt cấp 1 – 2.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ