Cảnh báo tình trạng đuối nước ở Gia Lai

Mai Nhi (t/h)|29/05/2018 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo báo cáo từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai, chỉ riêng 5 tháng qua, đã có 17 học sinh bị đuối nước. Nguyên nhân chính là do mùa hè rảnh rỗi nên các em rủ nhau đi bắt cá, tắm sông, hoặc trượt chân ngã xuống những ao hồ nhân tạo. Đây là một con số đáng báo động, đặc biệt là khi thời tiết nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài, trong khi dịp hè của các em học sinh chỉ mới bắt đầu.

Vào dịp hè, nguy cơ đuối nước của trẻ em sẽ còn gia tăng

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng phòng Chăm sóc Bảo vệ trẻ em, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai, cho biết: “Để tránh đuối nước trong dịp hè, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các em học sinh. Sở đã tham mưu UBND tỉnh triển khai gấp các biển cảnh báo, hệ thống rào chắn ở các ao, hồ, sông, suối… nơi các em nhỏ thường đến tắm hoặc bắt cá. Các trường học tăng cường lồng ghép giáo dục kỹ năng bơi lội, xử lý khi không may bị rơi xuống nước…”.

Được biết, trong năm 2017, tỉnh này đã có 54 trường hợp bị đuối nước.

Mai Nhi (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo tình trạng đuối nước ở Gia Lai