Cao Bằng: “Chặt nhầm” trên 4 ha rừng phòng hộ, vô tình hay hữu ý!?

Quốc Đạt (TTXVN)|17/05/2017 08:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hơn 4 ha rừng phòng hộ bị chặt nhầm tại Cao Bằng tạo nên ghi vấn “vô tình hay hữu ý” chặt nhầm

(Moitruong.net.vn) – Đến nay, sự việc “chặt nhầm” trên 4 ha rừng phòng hộ ở Cao Bằng vẫn chưa thể kết luận là vô tình hay cố ý chặt phá rừng trái phép để khai thác gỗ, trục lợi. Bởi, vị trí khai thác nhầm là rừng nghèo kiệt, chủ yếu là gỗ nhỏ, đường kính 8 – 10cm, mật độ cây thưa. Trong khi đó, khu vực được cấp phép có nhiều cây to và có giá trị hơn. 

Được biết, để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đã xin phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép chuyển đổi 4ha rừng phòng hộ ít xung yếu ở xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng thành rừng sản xuất.

Tuy nhiên, do công tác quản lý, giám sát thiếu chặt chẽ, sự phối hợp lỏng lẻo giữa cơ quan quản lý rừng và chính quyền địa phương, trên 4ha rừng phòng hộ đầu nguồn ở xã này đã bị “chặt nhầm” vị trí, gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Theo đó, tháng 12/2016, người dân thôn Khuổi Chót xin phép được chuyển đổi sang rừng sản xuất và làm hợp đồng giao đất cho ông Nguyễn Đình Quang, tại phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng cải tạo, trồng rừng sản xuất. Sau đó, ông Nguyễn Đình Quang thuê người dân chặt cây để cải tạo trồng rừng. Do không nắm được vị trí chính xác nơi được giao đất, ông Quang đã chặt nhầm 4,08 ha rừng phòng hộ ngay bên cạnh.

chặt rừng phòng hộ 2Những cây gỗ bị chặt nhầm ở rừng phòng hộ có đường kính khoảng 8 – 10 cm

Trước sự việc nhầm lẫn đáng tiếc đó, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng khẳng định việc “chặt nhầm” diện tích rừng nói trên là vụ việc nghiêm trọng và ngành nông nghiệp đang xem xét trách nhiệm những người liên quan. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định đây là vụ việc cố tình chặt phá rừng trái phép để khai thác gỗ, trục lợi bởi vị trí khai thác nhầm là rừng nghèo kiệt, chủ yếu là gỗ nhỏ, đường kính 8 – 10cm, mật độ cây thưa. Trong khi đó, khu vực được cấp phép có nhiều cây to và có giá trị hơn.

Và, nguyên nhân ban đầu được xác định là do cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã thiếu trách nhiệm và sự phối hợp giữa kiểm lâm với chính quyền xã thiếu chặt chẽ. Sau sự việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quang Trọng đã tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm điểm các cá nhân có liên quan.

Quốc Đạt (TTXVN)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: “Chặt nhầm” trên 4 ha rừng phòng hộ, vô tình hay hữu ý!?