Cầu Giấy (Hà Nội) – Bài 2: Kiên quyết xử lý những tồn tại ở Chung cư A10 Nam Trung Yên mà báo chí thông tin

18/04/2020 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau khi Tòa soạn Moitruong.net.vn thông tin về tình trạng Chung cư A10 Nam Trung Yên do Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội – Handico làm chủ đầu tư (CĐT), tập kết rác thải trái phép, hố ga không nắp không có biển cảnh báo, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. UBND phường Yên Hòa đã kiểm tra và lập biên bản, kiên quyết xử lý những tồn tại nêu trên.

VIDEOCầu Giấy (Hà Nội): Kiên quyết xử lý những tồn tại ở Chung cư A10 Nam Trung Yên mà báo chí thông tin

Trước đó, Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã thông tin về việc người dân Khu tái định cư Nam Trung Yên, phường Yên Hoà bức xúc vì trên đoạn đường qua chung cư A10-CT2 xuất hiện hố ga không nắp, không có biển cảnh báo, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vỉa hè toà nhà biến thành nơi tập kết rác thải hôi thối và đỗ ô tô tràn lan “đẩy” người đi bộ xuống lòng đường.

Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó chủ tịch UBND phường Yên Hòa làm việc với phóng viên Moitruong.net.vn.

Phóng viên đã có buổi làm việc với UBND phường Yên Hòa về vấn đề trên. Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho biết: “Nhận được thông tin của báo chí và người dân, Ủy ban phường đã trực tiếp xuống chỉ đạo phía chủ đầu tư Hadico sớm hoàn thiện công tác bàn giao cho Ban quản trị lâm thời của tòa nhà. Đồng thời đề xuất với quận, yêu cầu công ty Môi trường xử lý rác thải tồn đọng lâu ngày để đảm bảo môi trường cho người dân”.

>> Cầu Giấy (Hà Nội): Chung cư A10 Nam Trung Yên tập kết rác tràn lan trên vỉa hè, hố ga không nắp “bẫy” người dân

“Hiện tại bên phía Chủ đầu tư Handio cũng chưa hoàn thiện được hệ thống ga viễn thông, qua kiểm tra thì Ủy ban phường đã yêu cầu phía chủ đầu tư sớm hoàn thiện, cũng như có cái cảnh báo công trình xây dựng vẫn chưa hoàn thiện để đảm bảo an toàn giao thông”, ông Nguyễn Xuân Quang – Phó chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho biết thêm.

Rác thải tập kết trái phép trên vỉa hè của tòa nhà A10-CT2 và hố ga không nắp, không biển cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Cũng sau buổi làm việc với phóng viên, đoàn kiểm tra của phường do ông Nguyễn Xuân Quang – Phó chủ tịch UBND phường Yên Hòa chủ trì, tiếp tục kiểm tra những thông tin của báo chí. Tại buổi kiểm tra cũng mời đại diện phía chủ đầu tư là Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội – Handico và tiến hành lập biên bản ghi nhận những sự việc.

Cụ thể trong biên bản, ông Nguyễn Đức Tuyên – Chuyên viên Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội – Handico đã ghi nhận những sự việc trên và cam kết sớm khắc phục những tồn tại. Đại diện Handico cũng cho biết: “Về bãi tập kết rác thải, do đang trong thời gian cách ly xã hội nên không có người trông coi, phía quản lý sẽ cho khắc phục ngay trong ngày 18/4/2019. Về hố ga phía công ty cam kết đặt biển cảnh báo, căng dây an toàn xung quanh hố, che chắn hố ga không để xảy ra nguy hiểm”.

Ông Nguyễn Đức Tuyên – Chuyên viên Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội – Handico cam kết khắc phục những tồn tại trên.

Liên quan đến việc nhiều xe taxi chiếm trọn vỉa hè “đẩy” người đi bộ xuống lòng đường. Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho biết sẽ chỉ đạo công an phường Yên Hòa thường xuyên kiểm tra, xử lý những vi phạm mà báo chí đã thông tin, để đảm bảo vỉa hè cho người đi bộ.

Trong bài tiếp theo, Tòa soạn Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin việc khắc phục những tồn tại ở Chung cư A10 Nam Trung Yên, đồng thời làm rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội – Handico khi để xảy ra những vấn đề nêu trên.

Thế Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầu Giấy (Hà Nội) – Bài 2: Kiên quyết xử lý những tồn tại ở Chung cư A10 Nam Trung Yên mà báo chí thông tin