Cây trồng thiệt hại do mưa trái mùa, nông dân Tây Ninh lao đao

08/04/2017 01:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)Chịu ảnh hưởng của những cơn mưa lớn thất thường kèm theo gió lốc liên tục trong những ngày qua, hàng ngàn ha lúa, sắn, thuốc lá hoa màu của bà con nông dân tại tỉnh Tây Ninh bị ngập úng, đổ rạp, gây thiệt hại nặng, khiến người dân đứng ngồi không yên.

Mưa trái mùa khiến nhiều diện tích lúa bị ngã đổ hoàn toàn

Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ Thực vật tỉnh Tây Ninh, tính đến ngày 7/4, toàn tỉnh có trên 2.345 ha lúa, sắn, ngô, ớt, hoa màu…bị ngập úng, gãy đổ với mức độ thiệt hại từ 10-70% diện tích.

Cụ thể, tại huyện Châu Thành, hàng trăm nông dân như “ngồi trên đống lửa” vì những trận mưa liên tiếp đang làm hàng trăm hecta cây thuốc lá bị ngập, lá cây rũ xuống ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Đặc biệt, có nhiều diện tích chuẩn bị vào mùa thu hoạch.

Ngoài thuốc lá, lúa cũng cây trồng bị thiệt hại nặng nề với hàng trăm hecta bị ngã đổ hoàn toàn sau những trận mưa lớn vừa qua. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Dầu, toàn hiện có khoảng 550 ha lúa Đông Xuân của gần 400 hộ bị ngã đổ hoàn toàn, ước thiệt hại hơn 4,32 tỷ đồng. Thống kê cũng cho thấy, địa bàn các xã như Phước Trạch, Hiệp Thạnh, Thạnh Đức,… là những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất. Tương tự, các xã Long Thanh Trung, Long Thành Bắc của huyện Hòa Thành nhiều diện tích lúa cũng bị thiệt hại nặng nề.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh, năm nay, thời tiết diễn biến thất thường nên diện tích cây lúa, hoa màu, cây công nghiệp bị hư hại. Hiện Sở đang phối hợp thống kê con số thiệt hại và thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho người nông dân.

Tỉnh đang cho rà soát lại toàn bộ diện tích bị thiệt hại do thiên tai cho từng loại cây trồng, sau đó sẽ có đánh giá cụ thể từng mức độ để có chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, có diện tích thiệt hại nặng.

Quỳnh Mai


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cây trồng thiệt hại do mưa trái mùa, nông dân Tây Ninh lao đao