Chấm dứt hoạt động khai thác đất mặt trái phép

Theo CMO|23/03/2018 07:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hà Nội: Lên phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

(Moitruong.net.vn) – Sau khi sự việc khai thác đất mặt trái phép ồ ạt tại Ấp 4, xã An Xuyên, Tp. Cà Mau được báo chí phản ánh, ngày 23/3 UBND xã An Xuyên đã có quyết định chấm dứt khai thác này ngay lập tức.

Khai thác đất mặt trái phép tại xã An Xuyên (Tp.Cà mau)

Theo người dân địa phương, việc khai thác đất ở khu vực này kéo dài từ trước mùa mưa năm 2017. Cũng do ảnh hưởng của việc khai thác đất, tuyến đê kênh thủy lợi dẫn nước phục vụ sản xuất của khu vực này bị vỡ và làm sụp một phần diện tích đất đang canh tác lúa 2 vụ của một hộ dân nơi đây. Tuy người dân đã gửi đơn yêu cầu UBND xã An Xuyên giải quyết nhưng hoạt động khai thác này vẫn ngang nhiên diễn ra.

Sau phản ánh quyết liệt và sự vào cuộc của báo chí, đến sáng ngày 23/3, UBND xã An Xuyên mới có quyết định chính thức về việc ngừng hoạt động khai thác đất mặt trái phép tại địa phận nói trên.

Được biết, việc khai thác đất mặt trái phép tại xã An Xuyên là của một người dân với ý định chuyển đổi đất ruộng sang đất nuôi trồng thủy hải sản. Tuy nhiên, hoạt động này chưa nhận được sự cho phép khai thác của UBND Tp.Cà Mau.

Trong quá trình chờ giải quyết sự việc này, UBND Tp.Cà Mau sẽ xử lý bằng hình thức giữ phương tiện và áp dụng các chế tài khác. UBND Tp cũng sẽ báo cáo về Sở TN&MT cùng các ngành liên quan để xin ý kiến xử lý.

Theo CMO

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt hoạt động khai thác đất mặt trái phép