Chào đón những công dân đầu tiên năm 2020

Mai Anh (t/h)|02/01/2020 02:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đồng hồ điểm 0h00 ngày 1-1-2020, những công dân đầu tiên chào đời khỏe mạnh trong tiếng cười vui của gia đình và y, bác sĩ.

Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2020, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng nhiều bệnh viện khác trên cả nước đã đón nhiều em bé lần lượt chào đời.

Vượt cạn vào thời khắc chuyển giao sang năm mới 2020, sản phụ V.T.H.Đ. ở quận Tân Bình (TP.HCM) chào đón con trai đầu lòng vào lúc đồng hồ vừa điểm 0h tại Bệnh viện Hùng Vương.

Bé trai nặng 2,9 kg được sinh thường khỏe mạnh. Sau khi chào đời, bé được chính tay bố cắt dây rốn và được da kề da cùng mẹ.

Lúc 0 giờ 3 phút, cũng tại BV Phụ sản Hùng Vương, bé gái cân năng 3,150 kg con của sản phụ H.T.C (ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) cũng cất tiếng khóc chào đời.

Một công dân nhí đầu tiên của năm 2020 chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương.

Cả hai gia đình đều vui mừng cho biết không nghĩ rằng mình sinh con đúng thời khắc giao thời. Đại diện Bệnh viện Hùng Vương đã có những phần quà chúc mừng gia đình các bé.

Cùng thời điểm giao thừa, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, vào lúc 0h00, các bác sĩ đã chào đón công dân đầu tiên của năm 2020 là bé gái Trịnh Nhật G, bé nặng 3,3kg, là con thứ hai của bố Trịnh Sỹ D và mẹ Nguyễn Thị H ở Hà Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện đã đích thân cắt dây rốn cho bé và chúc mừng hai mẹ con đã “mẹ tròn con vuông”.

Một công dân nhí khác chào đời cùng bệnh viện, lúc 0h5’ năm 2020 cũng là một bé gái, con của sản phụ Nguyễn Hoài L ở Đại Mỗ, Hà Nội.

Đây là con gái đầu lòng của chị L. Bố mẹ đặt tên cho con là Nguyễn Linh Đ. Bé nặng 3,7 kg và được đặt nằm trên bụng mẹ ngay sau lúc lọt lòng theo phương pháp “da kề da”.

Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2020, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đón thêm nhiều “thiên thần” lần lượt chào đời, đánh dấu một năm mới may mắn, vẹn đầy.

Mai Anh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chào đón những công dân đầu tiên năm 2020