Chống dịch quyết liệt nhưng không “ngăn sông, cấm chợ”

Minh Hoa|03/02/2021 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trước thông tin hàng hóa, nông sản từ Hải Dương bị các địa phương khác ngăn cản, không cho qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh “Tinh thần là dứt khoát không “ngăn sông cấm chợ”. Chúng ta không chủ quan khinh suất nhưng không làm quá phức tạp tình hình”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP.

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 2/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận được thông báo từ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan về việc Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, hàng hóa của Hải Dương đi Quảng Ninh, Hải Phòng thì bị ngăn cản, không cho qua.

Nói về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định: “Dứt khoát chúng ta không được ngăn sông cấm chợ”.

Ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, thành phố Chí Linh, Hải Dương phong tỏa do dịch COVID-19 nhưng hàng hóa của Hải Dương vẫn được lưu thông. Ông lưu ý, việc vận chuyển hàng hóa phải có biện pháp phòng dịch. Ví dụ, lái xe ra vào phải có cách ly, kiểm soát.

“Hàng hóa của Hải Dương, nông sản, thực phẩm của bà con nông dân Hải Dương được vận chuyển chạy qua địa phận của Hải Phòng, Quảng Ninh hoặc tiêu thụ thuộc địa bàn tỉnh. Chúng ta phải phòng chống dịch chứ không được cấm xe qua. Thái quá thế là không được” ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói thêm: “Chúng ta không chủ quan khinh suất nhưng không làm quá phức tạp tình hình vì còn phải thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch tốt, hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội”.

Minh Hoa

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chống dịch quyết liệt nhưng không “ngăn sông, cấm chợ”