Tổ chức Lễ hội hoa hồng Bulgaria đầu tiên tại Hà Nội

Hồng Hạnh (T/h)|08/02/2017 03:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn)Lần đầu tiên “Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè” được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 3 – 8/3 nhân dịp mừng ngày Quốc khánh Bulgaria và ngày Quốc tế Phụ nữ, với hơn 300 loài hoa hồng đặc trưng của đất nước B Bulgaria và trên khắp thế giới sẽ được trưng bày tại Lễ hội.

lễ hội hoa hồng

Hoa hồng Bulgaria sẽ biến đảo Thống Nhất trong công viên Thống Nhất tại Hà Nội trở thành thiên đường hoa hồng.

Đây là một lễ hội truyền thống lâu đời của Bulgaria, được tổ chức từ năm 1903 và trở thành sự kiện thu hút hàng triệu khách du lịch toàn thế giới. Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên lễ hội được tổ chức ở ngoài lãnh thổ Bulgaria, nhưng lại là nơi lễ hội được tổ chức với quy mô lớn nhất.

Lễ hội sẽ quy tụ hơn 300 loài hoa hồng đặc trưng cho các loài hoa hồng từ khắp thế giới, trong đó có những giống hoa hồng thuần chủng châu Âu, thuần chủng Bulgaria sẽ biến đảo Thống Nhất trong công viên Thống Nhất tại Hà Nội trở thành thiên đường hoa hồng.

Đến với lễ hội, người xem sẽ được chiêm ngưỡng “đảo Hoa hồng” có diện tích 6.000 m2 với những kiệt tác nghệ thuật hoa hồng như lâu đài tình ái, bức tường hò hẹn, vườn hồng tình ái, giếng cổ nguyện ước.

Tại lễ khai mạc lễ hội hoa hồng, Bulgaria sẽ tặng các giống hoa hồng quý nhất của mình cho TP Hà Nội.

Theo ban tổ chức Lễ hội cho biết, sẽ phối hợp với lực lượng bảo vệ của công viên Thống Nhất, công an quận Hai Bà Trưng và công ty bảo vệ chuyên nghiệp để đảm bảo công tác an ninh.

Dự kiến sự kiện “Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè” sẽ thu hút khoảng 10.000 – 20.000 khách tham dự.

Hồng Hạnh (T/h)

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức Lễ hội hoa hồng Bulgaria đầu tiên tại Hà Nội