Chùm ảnh đau thương trong vụ cháy rừng ở California

Quỳnh Dao|14/11/2018 06:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 8/11, đám cháy bùng phát ở bìa rừng quốc gia Plumas, bang California, Mỹ đã xóa sổ thị trấn Paradise, khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, gây thiệt hại chưa từng có trong lịch sử khu vực. Nhà cửa tan hoang, động vật bị thiêu chết.

>>>Hà Nội: Tổ chức ngày hội tuyên truyền, đẩy mạnh tiêu dùng xanh

>>>Đồng Nai: Đàn voi rừng tiếp tục phá hoại hoa màu của người dân

Trung tâm Chăm sóc và Kiểm soát Động vật quận Los Angeles đã trở thành nơi trú ẩn của tổng cộng 815 động vật được giải cứu tại các khu vực xảy ra cháy rừng ở quận Ventura, theo bà Allison Cardona, lãnh đạo trung tâm.
Ở miền Bắc California, một nhóm cứu hộ tình nguyện đã thiết lập một nơi trú ẩn tạm thời tại sân bay Chico của hạt Butte để lấy những thú nuôi vô chủ.

Nhóm cứu hộ động vật North Valley đã hợp tác với lực lượng chức năng địa phương để giải cứu thú vật và cho biết họ đã nhận được hơn 5000 cuộc gọi đến đường dây nóng kể từ khi trận hỏa hoạn bắt đầu vào ngày 8/11.

Nhóm này cho biết họ hiện đang chăm sóc cho hơn 1.400 con vật – bao gồm một con lạc đà alpaca, một con gà tây, nhiều loài bò sát, vịt, thỏ,…

Người dân California chưa hểt bàng hoàng sau vụ cháy rừng

Chú mèo bị chết cháy đến mức thân thể khô cứng. Ảnh: Avalon.red

Chú thỏ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự chú mèo. Ảnh: Shutterstock

Quỳnh Dao

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chùm ảnh đau thương trong vụ cháy rừng ở California