Chung tay bảo vệ môi trường xanh vì biển đảo Tổ quốc

T.Minh|04/06/2017 02:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chương trình Môi trường xanh vì biển đảo Tổ quốc được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

(Moitruong.net.vn) – Ngày 4/6, hội thảo “Môi trường xanh – vì biển đảo Tổ quốc” được tổ chức tại Chùa Ba Vàng, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, với sự phối kết hợp của Chùa Ba Vàng, Tạp chí Việt Nam Hội Nhập, Tạp chí Người Làm Báo và Tạp chí Kinh tế Môi trường.

Chương trình “Môi trường xanh – vì biển đảo Tổ quốc” vừa có tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn sâu sắc, có ý nghĩa thiết thực với đời sống xã hội và nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6).

“Môi trường xanh – vì biển đảo Tổ quốc” được tổ chức nhằm thực hiện 4 mục tiêu chính: Nghiên cứu, thực hiện giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nước ngọt cho quân dân biển đảo, cán bộ đèn hải đăng, nhà giàn DK, ngư dân tầu đánh bắt xa bờ, các lực lượng đảo ven bờ; Xử lý chất thải hữu cơ trả lại môi trường Xanh – Sạch – Đẹp cho các đảo; Tăng trưởng cây xanh, rau sạch cho các đảo; Góp phần chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm gìn giữ biển đảo Tổ quốc.

Phát biểu tại hội thảo TS, Đại đức Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng cho biết:Sâu đậm trong mỗi chúng tôi là sự tri ân với những hy sinh lớn lao của cán bộ, chiến sĩ bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Thực hiện công việc có ý nghĩa này chính là thực hiện tâm nguyện của những người con Phật với những hạnh ngộ và tâm huyết”.

18926212_1030671957067689_47382658_oĐại đức Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng phát biểu khai mạc hội thảo

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã phát động Chương trình hành động Môi trường xanh vì biển đảo Tổ quốc. Chương trình góp phần phát huy vai trò của các nhà khoa học công nghệ môi trường trong cả nước nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại môi trường xanh cho biển đảo Tổ quốc; Xây dựng và thực hiện những chương trình hành động cụ thể để đưa những nghiên cứu vào thực tiễn góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường xanh cho biển đảo.

Tại hội thảo, Nhà báo Đoàn Mạnh Phương, TBT Tạp chí Việt Nam Hội nhập chia sẻ: Chúng tôi muốn Thông qua chương trình này tạo nên một sự kết nối lâu dài giữa các doanh nhân và các nhà khoa học để gửi gắm tình cảm và tâm huyết bằng những sự quan tâm thiết thực nhất tới cán bộ, chiến sĩ và người dân đang hàng ngày, hàng giờ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để các nhà khoa học, các doanh nghiệp doanh nhân, các nhà hoạt động xã hội, văn hóa cùng cả cộng đồng xã hội chung tay góp sức, góp trí hướng về cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc bằng những gì thiết thực nhất tới cuộc sống của cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi biển đảo, để biển đảo Tổ quốc – phần máu thịt không thể cắt rời – mãi mãi tươi xanh và đầy sức sống trong tình cảm ấm áp của đồng bào, đồng chí cả nước.

T.Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay bảo vệ môi trường xanh vì biển đảo Tổ quốc