(Moitruong.net.vn)

–  Để cải thiện môi trường trên đảo Lý Sơn và thay đổi nhận thức của người dân trong việc xử lý rác thải và bảo vệ môi trường biển, hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên đã ra quân thu gom rác thải, làm sạch môi trường biển tại các tuyến đường và các điểm du lịch.

Hàng trăm bạn trẻ tham gia dọn rác ở Lý Sơn
Hàng trăm bạn trẻ tham gia dọn rác ở Lý Sơn

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Lý Sơn những ngày tháng 7 nắng chói chang nhưng không cản được nhiệt huyết của các tình nguyện viên đến từ trường ĐH Quy Nhơn và CLB Người Lý Sơn tham gia làm sạch môi trường biển. Từ khu cầu cảng Lý Sơn, cổng Tò Vò cho đến khu vực đình làng An Hải, hang Câu, dưới bãi biển, các lùm cây… đâu đâu cũng thấy hình ảnh tình nguyện viên hăng hái tham gia thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường. Công việc khuân rác, vớt rác kéo dài hơn 3 giờ. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng ai nấy cũng đều vui, vì làm việc có ích góp phần cải thiện đáng kể môi trường trên đảo Lý Sơn lâu nay bị ô nhiễm nặng. Đây là những hoạt động nằm trong Chương trình thiện nguyện “Vì Lý Sơn không rác” do con em Lý Sơn làm ăn xa khởi xướng từ tháng 2/2016.

Chương trình thiện nguyện “Vì Lý Sơn không rác” còn bố trí hệ thống thùng rác chuyên dụng và treo các băng rôn kêu gọi người dân bỏ rác đúng nơi quy định dọc tuyến đường biển và các điểm du lịch trên đảo. Qua đó cũng tuyên truyền đến người dân đảo và khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường, kêu gọi mọi người hãy bỏ rác đúng nơi quy định, không nên vứt rác xuống biển như thói quen trước đây.

Ông Phạm Văn Công, đại diện chương trình thiện nguyện ‘Vì Lý Sơn không rác’ cho biết: “Chương trình dọn sạch rác nhằm trả lại cho nơi đây vẻ đẹp tự nhiên, trong lành.  Đồng thời tuyên truyền cho toàn thể bà con và khách du lịch ý thức bảo vệ môi trường; rác bỏ đúng nơi quy định, không bỏ xuống biển, mỗi người góp một tay thì đảo Lý Sơn sẽ rất xanh, sạch đẹp”.

Lan tỏa tinh thần vì môi trường xanh ở biển

Nhằm làm sạch môi trường biển Lý Sơn, thời gian qua hàng trăm bạn trẻ đến từ nhiều đơn vị, trường học cũng đã tình nguyện tham gia lễ ra quân làm sạch bãi biển. Hành động nhỏ của các bạn trẻ đã góp phần lan tỏa tinh thần vì màu xanh của biển đến người dân trên đảo và khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường.

Hành động đẹp của các tình nguyên viện sẽ góp phần cải thiện đáng kể môi trường trên đảo vốn đang bị ô nhiễm
Hành động đẹp của các tình nguyên viện sẽ góp phần cải thiện đáng kể môi trường trên đảo vốn đang bị ô nhiễm

Lê Văn Khánh, sinh viên Trường ĐH Thể dục, Thể thao Đà Nẵng tâm sự: “Đây là lần thứ ba mình tham gia công tác tình nguyện mùa hè xanh, nhưng đợt này là ấn tượng nhất. Ấn tượng với dòng nước trong xanh, với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp ở Lý Sơn, nhưng có điều hòn đảo cũng bị mất đi một phần vẻ đẹp vì rác thải. Chúng em hy vọng qua các hoạt động này sẽ có thêm nhiều cá nhân suy nghĩ, hành động tích cực hơn nữa trong các hành động bảo vệ môi trường biển”.

Song song với hoạt động dọn rác, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức phát động chiến dịch hạn chế dùng túi nylon tại đảo Lớn, Lý Sơn và kêu gọi không dùng túi nylon ở đảo Bé, xã đảo An Bình huyện đảo Lý Sơn. Giỏ nhựa được trao tận tay cho bà con nhân dân khuyến khích không dùng túi nylon ở đảo Bé. Các hoạt động trong chương trình “Chung tay vì biển xanh – đảo Lý Sơn xanh” lần này đã góp phần lan tỏa tinh thần chung tay của cộng đồng vì môi trường xanh ở biển.

Anh Mai Văn Lên – Bí thư Huyện đoàn Lý Sơn cho biết: Là một hòn đảo nhỏ, nhưng Lý Sơn đang đối mặt với ô nhiễm rác thải ngày càng trầm trọng. Ô nhiễm môi trường đang  hủy hoại môi trường sống của các rạn san hô và các loại hải sản sinh sống ven đảo, đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân trên đảo. Nhằm từng bước cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái biển, bảo vệ các rạn san hô và thảm thực vật sinh sống ven đảo, huyện đoàn đã phát động nhiều phong trào bảo vệ môi trường sinh thái biển, qua đó thu hút được nhiều lượt đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên tham gia làm sạch môi trường biển.

6 tháng đầu năm 2016, đảo Lý Sơn đón trên 70 nghìn khách du lịch, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với lượng du khách tăng cao thì rác thải cũng ngày càng nhiều lên. Do vậy, các chương trình, hành động chung tay vì biển xanh, đảo Lý Sơn xanh triển khai trong lúc này có ý nghĩa lớn, giúp sức bảo vệ môi trường biển, tạo điều kiện cho du lịch nói chung và kinh tế, xã hội huyện đảo Lý Sơn phát triển bền vững trong tương lai.

Theo Báo TN&MT


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay làm sạch biển Lý Sơn