Chuyến bay “nghĩa tình” đầu tiên chở 187 công dân đã đến Quảng Bình

Minh Tâm|22/08/2021 11:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trưa nay, lúc 12h05 ngày 22/8, chuyến bay số hiệu QH9206 của Hãng hàng không Bamboo Airways đã vận chuyển 187 công dân thuộc đối tượng ưu tiên hồi hương, toàn bộ hành khách đã hạ cánh an toàn tại Cảng Hàng không Đồng Hới.

Đây là chuyến bay 0 đồng đầu tiên mà tỉnh Quảng Bình đưa công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê hương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đa số hành khách trong chuyến bay lần này là phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 6 tháng tuổi có người thân đi kèm.

187 hành khách đã hạ cánh an toàn tại Cảng Hàng không Đồng Hới, hầu hết đều là phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 6 tháng tuổi có người thân đi kèm

Chuyến bay thứ 2 sẽ chở hơn 200 công dân về Quảng Bình trong cùng ngày, dự kiến cất cánh lúc 15h10 và về đến Đồng Hới lúc 16h45.

Sau khi máy bay hạ cánh, lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã đưa các công dân đến cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Cảng Hàng không Đồng Hới, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã đưa xe trung chuyển đưa các công dân đến cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung ở phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới. Thời gian cách ly 14 ngày tại khu cách ly tập trung và 14 ngày tại nhà.

Các phóng viên báo chí Quảng Bình giữa trưa “đội nắng”, với bộ đồ bảo hộ Covid-19 nóng nực chờ máy bay hạ cánh để kịp thời đưa tin đến bạn đọc

Đợt đón công dân hồi hương lần được thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, số lượng tối đa 400 người có hoàn cảnh thực sự khó khăn, có nguyện vọng về quê. Trong đó ưu tiên phụ nữ mang thai từ 20 tuần trở lên; phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi.

Minh Tâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyến bay “nghĩa tình” đầu tiên chở 187 công dân đã đến Quảng Bình