Clean Water Vietnam 2020: Nhiều giải pháp xử lý nước và bảo vệ môi trường sẽ được giới thiệu

Thiên Nam|12/12/2019 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng ngày 12/12, Tại Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, 17 Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo giới thiệu triển lãm “Clean Water Vietnam 2020” đã chỉ ra vấn đề xử lý nước thải và quản lý nước sạch trong các ngành sản xuất công nghiệp là vấn nạn cần có lời giải tại Việt Nam.

Vấn đề môi trường đang là tâm điểm chú ý của toàn cầu hiện nay. Một trong những vấn đề được quan tâm nhất là xử lý nước thải và quản lý nước sạch trong các ngành sản xuất công nghiệp.

Triển lãm “Clean Water Vietnam” dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17 – 19/6/2020, nhằm thiết lập một sự kiện chuyên ngành để kết nối các đối tác, các doanh nghiệp và các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, đem các giải pháp, công nghệ và sản phẩm của thế giới đến với thị trường Việt Nam, và ngược lại, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và tổ chức chuyên ngành của Việt Nam tìm được cơ hội phát triển kinh doanh.

Ông Nguyễn Bá Vinh – Giám đốc Công ty Minh Vi phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Bá Vinh – Giám đốc Công ty Minh Vi cho biết: “Bên cạnh sự phát triển của dân số và đô thị trên thế giới thì nước sạch đang ngày một thiếu. Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi sự ra sức của tất cả mọi người”.

“Sự sống bắt đầu từ nguồn nước. Nước không phải vô tận và miễn phí như chúng ta vẫn nghĩ. Cho tới hiện tại, có thể nói hành tinh của chúng ta đang khát Chính vì thế, việc tổ chức triển lãm chuyên ngành xử lý nước và bảo vệ môi trường tại Việt Nam là điều cần thiết”, ông Vinh nhấn mạnh.

Để chứng minh nguồn nước sạch ngày một thiếu, ông Lê Hùng –  Phó Ban đối ngoại Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM đã dẫn chứng một số liệu nghiên cứu. Cụ thể, trên thế giới hiện nay có khoảng 2,1 tỷ người không tiếp cận được các dịch vụ về nước và có đến 1/3 dân số thiếu nước.

Ông Lê Hùng –  Phó Ban đối ngoại Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM phát biểu tại hội thảo

Theo ông Hùng, dự kiến đến năm 2025 sẽ có 2/3 với khoảng 35% dân số thế giới thiếu nước nghiêm trọng.

“Việt Nam có 3450 sông suối là quốc gia có nguồn tài nguyên nước phong phú, dồi dào. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt khiến nguồn tài nguyên này đang bị biến chất. Bức tranh tài nguyên nước Việt Nam vô cùng ảm đạm đang trở thành vấn đề nổi cộm đối với An ninh tài nguyên nước quốc gia”, ông Hùng chia sẻ tại hội thảo.

Theo ban tổ chức, trong buổi triển lãm Clean Water Vietnam 2020, sẽ diễn ra cùng thời gian và địa điểm với chuỗi triển lãm quốc tế các ngành công nghiệp: ngành Giấy và Bột giấy; Cao su & sản xuất săm lốp xe; ngành Nhựa; Sơn phủ & Mực in; Bao bì & Nhãn.

Clean Water Vietnam 2020 dự kiến ​​thu hút khoảng 3.000 khách tham quan thương mại đến từ nhiều quốc gia trong khu vực, và khoảng 100 doanh nghiệp trưng bày các thiết bị, công nghệ và giải pháp ngành nước công nghiệp, xử lý nước thải, tái chế, tái sử dụng, thủy lợi, lọc nước, quản lý tài nguyên nước,… Trong ba ngày triển lãm, ngoài việc trưng bày, sẽ đồng thời diễn ra các hoạt động chuyên môn như Hội thảo chuyên đề, Kết nối doanh nghiệp B2B, Khách mua tiềm năng,… Tại triển lãm sẽ có “China Brand Show” (khu gian hàng thương hiệu Trung Quốc) do Cục Phát Triển Thương Mại, Bộ Thương mại Trung quốc tổ chức. Các sản phẩm và công nghệ hướng đến tiêu chí “Hóa chất Xanh” trong ngành xử lý nước Trung Quốc sẽ được giới thiệu tại đây.

Thiên Nam

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Clean Water Vietnam 2020: Nhiều giải pháp xử lý nước và bảo vệ môi trường sẽ được giới thiệu