Cố đô Huế: Đón hơn 41.000 lượt du khách dịp Quốc khánh 2/9

Ngọc Minh (T/H)|04/09/2018 14:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mỗi mô hình là một bông hoa đẹp

(Moitruong.net.vn) – Chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Cố đô Huế đã tiếp đón hơn 41.000 lượt khách ghé thăm.

Hoàng thành Huế có du khách rất nhiều, ảnh chụp từ Ngọ Môn nhìn xuống cầu Trung Đạo. Ảnh: Dân Trí

Đặc biệt trong ngày 2/9 đã có hơn 30.000 du khách được miễn vé tham quan tại Hoàng thành Huế và các lăng tẩm vua Nguyễn.

Để tăng tính hấp dẫn, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã làm nhiều hoạt động xưa như tái hiện phiên đổi gác của cấm vệ quân cung đình; biểu diễn Tiểu nhạc ở sân Điện Thái Hòa, Trường lang Tử Cấm Thành và Vườn Cơ Hạ; biểu diễn Đại nhạc tại sân Thế Miếu; biểu diễn Ca Huế tại Cung Trường Sanh; Tái hiện lễ tiến cung sản vật thanh trà; tái hiện các trò chơi cung đình…

Theo thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2018 đến nay, tổng cộng đã có hơn 2,7 triệu lượt khách đến thăm khu di sản Huế. Trong đó khách có bán vé là gần 2,5 triệu lượt với 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu từ phí tham quan đạt hơn 275 tỷ đồng.

Riêng Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay qua 8 tháng đầu năm, tỉnh đã đón hơn 3,1 triệu lượt khách, tăng 26,24%. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,3 triệu lượt, tăng 34,87%. Tổng doanh thu tăng 30,42% so với cùng kỳ.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết trên TTXVN, thế mạnh du lịch ở đây được phát huy qua tour du lịch “Huế – một điểm đến năm di sản.” Đó là quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và Thơ văn chữ Hán trên kiến trúc cung đình Huế, được UNESCO công nhận là di sản thế giới luôn hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Khách du lịch đến với di sản Huế ngày càng tăng cao, cho thấy khu di sản Huế ngày càng có sức hấp dẫn và tour du lịch “Huế – một điểm đến năm di sản” trở thành thương hiệu, điểm đến lý tưởng đối với du khách.

Gần đây, việc thắp sáng Kỳ Đài Huế bằng 1.000 đèn led bố trí bao bọc xung quanh và xuyên suốt di tích Kỳ Đài, kết nối với hệ thống di tích của Kinh thành Huế như Nghinh Lương Đình, Phu Vân Lâu, Ngọ Môn… tạo thành điểm nhấn cho Huế về đêm.

Bên cạnh đó, việc thực hiện bắn súng thần công thực hiện song song với sự kiện “Thắp sáng Kỳ Đài” tạo điểm nhấn và thu hút khách du lịch cũng như phục vụ cộng đồng cư dân địa phương. Kỳ Đài Huế vì thế đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của di sản Huế thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan.

Trong thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tiếp tục khai thác sản phẩm Đại Nội Đêm kết nối từ không gian Kỳ Đài vào Hoàng cung mở rộng các hoạt động dịch vụ để phục vụ du khách nhằm tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng và độc đáo của Huế để thu hút du khách và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Ngọc Minh (T/H)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cố đô Huế: Đón hơn 41.000 lượt du khách dịp Quốc khánh 2/9