Có nơi ở miền Bắc xuất hiện trận mưa đặc biệt lớn

15/06/2019 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày và đêm 15/6, rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc, các tỉnh thành tiếp tục có mưa, mưa rào và giông rải rác. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở khu vực vùng núi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 15/6, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-22 độ Vĩ Bắc, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Bắc Bộ có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi xuất hiện trận mưa đặc biệt lớn.

Cụ thể, Bản Khoang (Lào Cai) mưa 20mm, Đường Âm (Hà Giang) 23mm, Bản Lầu (Lào Cai) 17,8mm. Lăng Can (Tuyên Quang) 27mm, Tp.Lào Cai (Lào Cai) 30mm, Sìn Hồ (Lai Châu) 31mm, Cao Sơn (Lào Cai) 44,8mm…; Việt Vinh (Hà Giang) mưa to 93,4mm; Bắc Quang (Hà Giang) ghi nhận được trận mưa đặc biệt lớn 282mm (theo quy định của ngành khí tượng thuỷ văn nước ta, mưa với lượng trên 200mm/ngày được coi là mưa đặc biệt lớn). Hiện chưa có thông tin về thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Dự báo ngày và đêm 15/6, rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định. Thời tiết các tỉnh, thành tiếp tục có mưa, mưa rào và giông rải rác. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở khu vực vùng núi, trong cơn giông khả năng xảy ra gió giật mạnh, lốc xoáy, mưa đá và sét đánh.

Đợt mưa này khả năng còn kéo dài khoảng 2-3 ngày nữa, trước tình hình mưa lũ  còn diễn biến phức tạp và khó lường. Do vậy, người dân khu vực vùng núi phía Bắc cần áp dụng mọi biện pháp hữu hiệu nhất trong công tác phòng tránh để giảm thiểu mọi thiệt hại. Giải quyết nhanh mọi hậu quả nếu thiên tai xảy ra để ổn định đời sống và sản xuất.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có nơi ở miền Bắc xuất hiện trận mưa đặc biệt lớn