Công an tỉnh Sóc Trăng mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nhâm Dần 2022

Tuấn Kiệt|14/12/2021 15:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Chiều ngày 14/12, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất nước trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/02/2022, Công an toàn tỉnh Sóc Trăng sẽ tập trung lực lượng phối hợp với các ngành, đoàn thể huy động cả hệ thống chính trị tham gia đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân – Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 – Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng dịp Tết để hoạt động, các ổ nhóm tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; tệ nạn cờ bạc, ma túy; tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, tội phạm công nghệ cao… Nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm, nhất là hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm. Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn vi phạm về pháo, không để xảy ra tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép. Bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh cần triển khai thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm có trọng tâm, trọng điểm đúng theo nội dung chỉ đạo, đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, kịp thời biểu dương và khen thưởng tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

lực lượng Công an tỉnh diễu hành ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Sau hội nghị, Công an tỉnh đã triển khai Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của đất nước trên địa bàn tỉnh, thời gian bắt đầu từ 08 giờ ngày 15/12/2021. Sau khi phát lệnh, lực lượng Công an tỉnh đồng loạt diễu hành biểu dương lực lượng, quyết tâm cao độ, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện đấu tranh quyết liệt, mạnh mẽ với các loại tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh./.

Tuấn Kiệt

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an tỉnh Sóc Trăng mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nhâm Dần 2022