Cộng hòa Séc: 23 người thương vong, mất tích trong vụ nổ khí mêtan tại hầm mỏ

Hân Nhi (T/h)|22/12/2018 01:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Một vụ nổ khí mêtan tại mỏ than đá cứng CSM ở miền Đông nước Séc trong ngày 20/12 làm ít nhất 5 thợ mỏ thiệt mạng, 10 người khác bị thương và 8 người mất tích, Công ty khai khoáng OKD của Séc cho biết.

>>>Họp báo: Thành lập Văn phòng đại diện Liên minh Yoga Thế giới tại Việt Nam

Hà Giang: Tăng cường các biện pháp phòng, chống  đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc trong vụ Đông Xuân 2018 – 2019

Ảnh: Reuters

Vụ nổ ở độ sâu khoảng 800 m dưới lòng đất tại vùng Karvina gần biên giới với Ba Lan, cách thủ đô Praha khoảng 300 km, xảy ra sau 17h theo giờ địa phương (16 giờ GMT).

Phần lớn những thợ mỏ bị thương vong trong vụ nổ trên là người Ba Lan và là công nhân của công ty khai khoáng Alpex. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, OKD đã cho dừng các hoạt động khai thác tại mỏ CSM và những thợ mỏ còn lại trong mỏ than này đã được sơ tán.

Phát biểu trên kênh truyền hình trung ương, người phát ngôn của OKD, ông Ivo Celechovsky cho hay vụ nổ đã phá hủy một phần của mỏ than trên cùng với một số khu vực công trình ngầm và việc tầm nhìn bị hạn chế đã gây trở ngại cho các hoạt động cứu hộ.

Hiện những hoạt động này vẫn đang tiếp tục được tiến hành.

Hân Nhi (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cộng hòa Séc: 23 người thương vong, mất tích trong vụ nổ khí mêtan tại hầm mỏ