Cống nước thải đen ngòm tại bãi biển Sầm Sơn

Gia Hân|30/04/2017 13:12
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Khu du lịch biển Sầm Sơn là một trong những bãi biển đẹp nhất xứ Thanh. Tuy nhiên, hiện nay tại khu vực bãi A phía chân đền Độc Cước vẫn tồn tại một cống nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường vùng bãi biển, phản cảm đối với du khách thập phương…

Thanh Hóa: Khai trương du lịch Sầm Sơn 2017

Hà Tĩnh: Bãi biển thành bãi rác

Đã từ lâu, biển Sầm Sơn được nhiều du khách thập phương biết đến với bờ biển đẹp, nước biển trong xanh. Đây luôn là điểm đến lý tưởng để du khách tìm về du lịch trong những dịp nghỉ lễ.

Vừa qua, vào tối ngày 22/4, tại Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã long trọng tổ chức kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn, đón nhận Nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và Khai trương du lịch Sầm Sơn năm 2017.

Sau ngày khai mạc hè du lịch 2017, Thành phố biển Sầm Sơn thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch. Trong dịp nghỉ lễ 30 – 4 này, số lượng du khách tìm về Sầm Sơn để nghỉ mát tăng lên với số lượng lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh những phát triển vượt bậc ấy vẫn tồn tại một số hình ảnh không đẹp mắt. Ngay tại khu vực bãi A phía dưới chân đền Độc Cước vẫn tồn tại một cống nước thải sinh hoạt đen ngòm, bốc mùi hôi thối chảy trực tiếp ra bãi biển. Tình trạng này diễn ra khiến môi trường biển bị ô nhiễm, gây mất mỹ quan, phản cảm đối với du khách thập phương.

Theo ghi nhận của PV, cống nước thải sinh hoạt nằm ngay đường Hồ Xuân Hương dù đã được đóng kín nhưng do lượng nước quá tải đã dẫn đến tình trạng rò rỉ thành dòng nước đen ngòm chảy trực tiếp ra biển. Nhiều du khách khi đi qua đây cảm thấy vô cùng khó chịu.

20170430_103134

Nhiều du khách khi qua đây cảm thấy rất khó chịu.

Anh Nguyễn Hoàng Minh (du khách Hà Nội) chia sẻ: “Bãi biển Sầm Sơn rất đẹp, có điều hiện vẫn còn tồn tại một cống nước như thế này khiến bãi biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà tôi thuê phòng nghỉ gần khu vực bãi A nhưng khi thấy có dòng nước thải này lại phải đi ngược xuống bãi B để tắm.”

“Không hiểu sao một bãi biển đẹp như Sầm Sơn lại còn tồn tại tình trạng này, chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp khắc phục sự cố này ngay lập tức chứ để tình trạng ô nhiễm này kéo dài thì không hay cho lắm.” Anh Hoàng du khách TP.Thanh Hóa chia sẻ.

Qua tìm hiểu, được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do quá tải nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Sầm Sơn. Trước tình trạng trên, trong năm 2016, UBND Tp. Sầm Sơn đã trình phương án đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho xây dựng thêm hai trạm bơm và một khu xử lý nước thải theo hình thức sinh học. Dự án đã được lập với số vốn đầu tư khoảng 190 tỷ đồng. Các trạm bơm này sẽ bơm toàn bộ nước thải và nước mưa về hồ xử lý sinh học trước khi thải ra sông Đơ.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại bãi biển Sầm Sơn ngày 30 – 4:

20170430_102827

Toàn cảnh bãi biển Sầm Sơn nhìn từ đền Độc Cước

20170430_103240

Dòng nước thải đen ngòm chảy ra bãi biển

20170430_104344

Tại đây vẫn tồn tại một cống nước thải gây ô nhiễm môi trường.

20170430_103648

Tại bãi biển vẫn xuất hiện các trò “đỏ đen”.

Gia Hân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cống nước thải đen ngòm tại bãi biển Sầm Sơn