Công ty in bao bì Tuấn Bằng: Tuồn chất thải nguy hại ra môi trường?

22/12/2016 10:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Gần ba năm công ty TNHH Thương Mại In Bao Bì Tuấn Bằng đi vào hoạt động cũng từng ấy năm người dân Thôn Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội phải sống chung với cảnh ô nhiễm mùi khí thải, rác thải công nghiệp nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân. Tình trạng trên diễn ra khá lâu, được người dân phản ánh nhiều lần nhưng chưa thấy cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vấn đề này.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân Thôn Ngô Sài, TT Quốc Oai về tình trạng ô nhiễm rác thải công nghiệp mà công ty In Tuấn Bằng gây ra, phóng viên tạp chí điện tử Moi truong.net.vn đã xuống điều tra để làm rõ những nghi vấn mà người dân dành cho Công Ty In Tuấn Bằng gây ra, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân.

untitled-1

Hoạt động xả chất thải độc hại không được kiểm soát ra ngoài môi trường của công ty là nguyên nhân trực tiếp gây ô nhiễm môi trường

Được biết, Công Ty TNHH Thương Mại In Tuấn Bằng ( có trụ sở chính: Khu Đông – Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội). Đầu năm 2014, công ty thuê đất tại Cụm công nghiệp thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Tp. Hà Nội để xây dựng phân xưởng sản xuất, chuyên in các sản phẩm từ giấy theo yêu cầu của khách hàng. Do nhu cầu khách hàng đặt ngày càng cao trong khi công ty lại không đáp ứng được yêu cầu. Do vậy, đầu năm 2016 công ty in Tuấn Bằng quyết định thuê lại đất của Công Ty Cổ Phần May Hồ Gươm và mở rộng phân xưởng sản xuất nhằm đáp ứng đầy đủ hơn nữa các yêu cầu sản phẩm của khách hàng. Tuy nhiên, sau khi mở rộng phân xưởng sản xuất lượng rác thải công nghiệp nguy hại phát sinh ngày càng nhiều, trong khi công ty lại không thực hiện theo đúng thông tư 12/2011/TT – BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại, các chất thải nguy hại như: thùng hộp đựng hóa chất, dung môi, mực in không được phân khu, lưu giữ chất thải nguy hại khác loại với nhau mà công ty đem vứt ra ngoài môi trường đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng tới đời sống của người dân trong vùng.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong quá trình hoạt động Công Ty In Tuấn Bằng không chỉ tập kết trái phép rác thải công nghiệp đã qua sử dụng mà những loại chất thải rắn , độc hại chưa qua sử lý cũng được công ty chất thành đống với số lượng lớn gần công ty. Do công ty chưa quản lý tốt đầu ra rác thải công nghiệp, nên rất nhiều hộp mực phục vụ ngành in chưa sử dụng hết với đủ màu sắc thải ra môi trường lấp lên hệ thống thoát nước tại khu vực, ngoài ra, trong quá trình in mùi khí thải thải ra rất khó thở, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

untitled-2

Các chất thải nguy hại không được công ty phân loại và lưu giữ đúng quy định

Chị nguyễn Thị Bé cho biết: Cứ chiều tối và rạng sáng, công nhân vệ sinh của công ty lại đổ trực tiếp giấy in, giấy bóng, khăn lau vệ sinh nhiễm dầu mỡ, hóa chất… và những phế phẩm khác ra môi trường để tránh sự theo dõi của chính quyền địa phương. Mỗi ngày, hàng chục bao tải chứa chất thải rắn, độc hại chưa qua sử lý được cho là hộp mực in công nghiệp với đủ màu sắc Xanh, Đỏ, Tím, Vàng… Cũng được công ty tuồn thẳng ra môi trường làm ảnh hưởng tới người dân. Khi mưa xuống nước thải từ trong các bao tải ngấm ra và nổi lên một lớp màng váng đặc cứ thế chảy ra môi trường ảnh hưởng đến nguồn nước của nhân dân.

Đồng ý kiến trên, chị Yên chia sẻ: “Những ngày trời nắng, có gió cái mùi hắc hắc, nồng nồng bốc lên sộc thẳng vào mũi gây ra hiện tượng khó thở, tức ngực, cơ thể cảm thấy mệt mỏi khó chịu. Người dân đi qua đây ai cũng phải ho vài tiếng, có người đeo khẩu trang, đi xe phóng nhanh vượt ẩu cũng chỉ vì muốn thoát nhanh ra khỏi mùi khó chịu này”.

Anh Bảy cho biết: “Rác chất vài ngày, khi đầy ụ lên thì công ty mới thuê một vài người dân vận chuyển lén lút đem đi đốt, có những hôm công ty còn đốt ngay tại cổng làm ảnh hưởng rất lớn tới người dân. Đốt xong cũng chỉ thấy vài người lượm ve chai đến nhặt nhặn những gì còn xót lại”.

Trao đổi với phóng viên, anh Đoàn Văn Dũng cán bộ môi trường thị trấn Quốc Oai cho biết: “Thông qua phản ánh của cơ quan báo chí, chính quyền địa phương mới nắm bắt được tình hình hoạt động và gây ô nhiễm môi trường của của công ty TNHH In Tuấn Bằng. Chính quyền địa phương sẽ lập đoàn thanh kiểm tra để xem xét mức độ gây ô nhiễm tới môi trường của Công Ty In Tuấn Bằng ra sao, sau khi thanh kiểm tra, nếu phát hiện công ty có sai phạm trong việc xả rác công nghiệp, và khí thải ra môi trường thì UBND thị trấn sẽ lập báo cáo trình lên UBND Huyện xin ý kiến để giải quyết triệt để tình trạng trên.

Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong bài tiếp theo.

Tuyến Khuất


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty in bao bì Tuấn Bằng: Tuồn chất thải nguy hại ra môi trường?