Công ty Hải Đường kịp thời khắc phục những tồn tại sau khi báo chí phản ánh

Thế Đoàn – Thanh Huyền|28/11/2019 11:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngay sau khi báo chí đăng tải thông tin Nhà máy may Phú Sơn xả khói đen ra môi trường, lãnh đạo Công ty CP đầu tư Hải Đường đã kịp thời kiểm tra, xử lý đến nay đã khắc phục được hoàn toàn tình trạng khói đen xả ra môi trường.

VIDEO: Công ty Hải Đường kịp thời khắc phục những tồn tại sau khi báo chí phản ánh

Ngày 13/11/2019, Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đăng tải bài viết “Hải Hậu công ty cổ phần đầu tư Hải Đường xả khói đen bức tử người dân”, bài viết phản ánh việc nhà máy may Phú Sơn thuộc công ty cổ phần đầu tư Hải Đường xả khói thải đen môi trường, khiến cuộc sống của những người dân sinh sống gần nhà máy bị đảo lộn.

Công ty Hải Đường kịp thời khắc phục những tồn tại sau khi báo chí phản ánh

Sau khi bài báo phát hành đã nhận được sự đồng thuận của người dân và chính quyền địa phương. Cùng với đó, Lãnh đạo công ty cổ phần Hải Đường cũng đã nhận trách nhiệm và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra rà soát lại quá trình hoạt động của lò hơi. Ống khói có màu đen xả ra môi trường là do sự cố của hệ thống xử lý khí thải lò hơi của công ty.

Để thông tin khách quan, đa chiều, nhóm PV Moitruong.net.vn đã có buổi làm việc với Lãnh đạo công ty cổ phần Hải Đường, ông Văn Thanh Sơn – Chủ tịch hội đồng kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư Hải Đường cho biết:

“Trước tiên chúng tôi xin cảm ơn tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã đưa tin kịp thời chính xác và khách quan, sau khi nhận được thông tin chúng tôi cũng đã tổ chức họp toàn bộ lãnh đạo cũng như các bộ phận kỹ thuật và nhận định rằng chúng tôi có một sự cố về màng lọc ống khí nồi hơi. Ngay lập tức chúng tôi cũng đã triển khai khắc phục và hiện nay hệ thống nồi hơi của chúng tôi cũng đã trở lại hoạt động bình thường không có tình trạng xả khói đen như trước nữa. Chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và có biện pháp xử lý lâu dài hơn”.

Ông Văn Thanh Sơn – Chủ tịch hội đồng kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư Hải Đường cho biết: “Việc để xảy ra sự cố xả khói thải ra môi trường là bài học đắt giá cho công tác quản lý vận hành hệ thống nối hơi của công ty”

“Về phía các hộ dân qua đây chúng tôi rất xin lỗi tới những người dân đã bị ảnh hưởng trong thời gian vừa qua. Về phía nhà máy cũng xin hứa và cam kết sẽ không để sự cố tương tự xảy ra trong tương lai, rất mong người dân thông cảm và ủng hộ cho nhà máy”, ông Sơn bày tỏ.

Khu vực nồi hơi nơi xảy ra sự cố, bây giờ đã không còn khói đen thải ra môi trường nữa

Ghi nhận thực tế tại nhà máy may Phú Sơn ngày 27/11/2019, những hình ảnh cột khói đen xả ra môi trường không còn nữa, mà thay vào đó là những làn khói sương, hơi nước thi thoảng bốc lên khi vận hành máy móc, không khí vì vậy mà cũng trong lành hơn.

Việc Công ty CP đầu tư Hải Đường đã nghiêm túc nhận trách nhiệm và chỉ đạo các phòng, ban kịp thời vào cuộc tìm ra nguyên nhân của việc xả khói thải ra môi trường là việc làm rất đáng hoan nghênh, qua đó tạo sự đồng thuận giữa người dân và doanh nghiệp.

Thế Đoàn – Thanh Huyền

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty Hải Đường kịp thời khắc phục những tồn tại sau khi báo chí phản ánh