Công ty Vitto: Lợi dụng dự án để bán đất trái phép?

Việt An – Đình Tưởng|11/04/2017 10:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chở đất để san lấp vùng trũng của nhà máy?

(Moitruong.net.vn) – Trong quá trình thực hiện dự án hồ chứa nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và san lấp đất làm khu tái định cư, Công ty Vitto đã lợi dụng dự án này để lấy đất đưa vào nhà máy sản xuất gạch và bán đất san lấp ra bên ngoài trái quy định

Theo quan sát của PV Moitruong.net.vn, Công ty Vitto liên tục cho máy xúc múc đất ở Lô 1, khu vực A, KCN Tam Dương 2, xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc để chở vào nhà máy sản xuất gạch của mình.

Trong quá trình tìm hiểu chúng tôi được một người tên Dũng cho biết: Mình được Công ty Vitto thuê thi công dự án này. Dự án này làm hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân. Trong quá trình nạo vét lòng hồ chúng tôi chỉ cho xe chở đất vào nhà máy để kiểm tra xem có sử dụng được không thôi nếu không dùng được thì cho xe đổ đất san nền, đây chủ yếu là đất cát đến 80% làm sao mà làm được.

vitto

Công ty Vitto cho nhiều xe chở đất vào trong nhà máy gạch

Trả lời câu hỏi của PV Moitruong.net.vn về việc có hay không việc Công ty vận chuyển đất nạo vét vào nhà máy để sản xuất gạch? Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng quản lý dự án cũng khẳng định không có việc đất chuyển vào trong nhà máy để lấy đất sản xuất và thí nghiệm là không có, việc vận chuyển đất vào trong nhà máy chỉ là để san lấp các khu vực trũng của Công ty.

Ông Cường cho biết thêm: “Bên em chủ trương của tỉnh trả một cái hồ là hồ Đồng Ăng, hồ đó đã hoàn thiện. Còn hồ thứ 2 là hồ Ao Dong, hồ này là Công ty lấy nhưng hiện sẽ phải đứng ra để làm một cái hồ khác để trả lại cho nông nhân dân thôn Đồng Tâm để lấy nước tưới tiêu cho người dân trong thôn. Nhưng hiện tại nguồn vốn của huyện không đáp ứng được dự án đó nên Công ty tiến hành nạo vét phần bùn ở vùng trũng nút N1 giáp với  đường tỉnh 36 để chứa nước sản xuất và cung cấp nước cho bà con thôn Đồng Tâm tưới tiêu phục vụ nông nghiệp.”

Lợi dụng dự án để bán đất trái phép

Tại khu Đồng Ăng là khu tái định cư để trả lại mặt bằng phải có giấy phép hạ cốt để vận chuyển đất đi. Nhưng có rất nhiều xe có trọng tải lớn chở đất ra khỏi khu san lấp tái định thôn Đồng Ăng giáp với đường tỉnh 36 vận chuyển với nhiều hướng khác nhau không thuộc dự án san lấp làm khu tái định cư của Công ty Vitto.

17887356_980799638724106_1464580865_o

Nhiều m3  đất được Công ty Vitto cho xe vận chuyển đi nhiều hướng khác nhau

 Theo lời của ông Quang, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Vitto cho biết, chúng tôi chỉ trung chuyển từ khu san lấp đất tái định cư Đồng Ăng sang bên đất thuộc đất của Công ty để san lấp các vùng trũng.

Tuy nhiên, theo điều tra của PV Moitruong.net.vn tại khu Đồng Ăng san lấp đất tái định cư mà phía công ty Vitto đang thực hiện. Mặc dù phía Công ty Vitto cho  biết là họ chỉ trung chuyển từ khu san lấp đất tái định cư Đồng Ăng sang bên đất thuộc đất của Công ty để san lấp các vùng trũng. Theo quan sát của PV có rất nhiều có trọng tải lớn 3 chân, 4 chân đã lấy đất từ khu san lấp đất tái định cư Đồng Ăng đi theo nhiều hướng khác nhau.

Theo chân chiếc xe lấy đất từ khu san lấp đất tái định cư Đồng Ăng mang BKS 19C – 084.14, sau đi được khoảng 7km thì chiếc xe đột ngột dừng lại không di chuyển, sau đó lái xe đã xuống xe đi sang mở cửa xe bên phải của chiếc xe tải rồi gọi điện cho một ai đó. Sau khi xe của chúng tôi vượt lên được khoảng 20 phút  chiếc xe mới chạy tiếp. Nếu Công ty Vitto được phép cho các đơn vị vận chuyển đất đến các khu vực san lấp thuộc dự án, tại sao sau khi phát hiện có xe theo dõi thì tài xế chạy xe tải chở đất kia lại dừng lại và gọi điện cho một ai đó?

17858296_980799625390774_329172301_o

Chiếc xe mang BKS 19C-084.14 chất đầy đất quá thành thùng

Được biết, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay có 22 điểm được phép khai thác đất san lấp mà Sở TN&MT cung cấp cho PV Moitruong.net.vn. Trong đó, điểm lấy đất san lấp ở khu Đồng Ăng không có giấp phép. Dù chưa được cấp phép nhưng Công ty Vitto đã tự ý hạ cốt san nền và cho các đơn vị khác chở đất đi san nền ở các địa điểm ngoài dự án . Việc làm này đã gây thất thoát tài nguyên của tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo ông Cường, bên Công ty có san lấp cho khu công nghiệp và san lấp bên khu tái định cư Hợp Châu (thuộc 1 trong 3 dự án khu tái định cư của Công ty Vitto) nên có lấy đất ở khu Đồng Ăng sang san lấp khu Hợp Châu.

Ông Cường cho biết thêm: Dự án tại san lấp đất khu tái định cư Hợp Châu vẫn chưa triển khai vì chưa nhận được bàn giao đầy đủ các hồ sơ liên quan đến tái định cư. Điều đáng nói ở đây, dự án chưa triển khai mà Công ty Vitto đã cho cho xe chở đất ở khu Đồng Ăng sang san lấp tại khu Hợp Châu. Tại sao trong khi dự án chưa triển khai Công ty Vitto lại chở đất sang khu Hợp Châu để san lấp? Phải chăng Công ty Vitto lợi dụng dự án để bán đất trái phép?

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Việt An – Đình Tưởng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty Vitto: Lợi dụng dự án để bán đất trái phép?