Công ty xi măng Hoàng Thạch hoạt động gây ô nhiễm môi trường Bài 3: Bụi xi măng bủa vây khắp mọi nơi

(Theo Minh Quân/ Tạp chí Môi trường và Cuộc sống)|28/09/2016 15:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

– Trong các số báo trước, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã có loạt bài phản ánh tình trạng hoạt động của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Sau khi báo đã phát hành, tòa soạn tiếp tục nhận được rất nhiều thông tin, ý kiến phản ánh của đông đảo người dân tại các khu vực lân cận nhà máy như ở phường Mạo Khê và phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh; thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn về tình trạng hoạt động của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xả thải gây ô nhiễm môi trường, bụi xi măng của công ty bủa vây khắp mọi nơi.

Untitled-17

Người dân Khu Nhuệ Hổ khốn khổ vì bụi xi măng Hoàng Thạch phủ khắp nơi

Những tưởng rằng, chỉ có những người dân ở thị trấn Minh Tân là những con người khốn khổ bị ảnh hưởng nặng nề từ hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường do Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch gây nên. Nhưng không! Nơi đây mới chỉ là một trong nhiều điểm nóng, nhiều khu vực đang bức xúc tột độ do hoạt động của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch phát thải khói, bụi gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người dân trên địa bàn phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh nhiều năm qua vô cùng bức xúc vì cuộc sống của họ đang bị tra tấn bởi ô nhiễm môi trường do hoạt động của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch gây nên. Bác Trần Thị Mai, người dân tổ 6, khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê cho rằng hoạt động của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch chắc chắn là đang gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn nước và không khí. Bác cho biết, nước mưa thì bị ô nhiễm do bụi xi măng bám vào mái nhà rồi theo dòng chảy xuống bể chứa còn không khí thì ô nhiễm, bụi bặm. Nếu nhà máy xi măng Hoàng Thạch không thải bụi thì làm sao khí trời ô nhiễm như thế này được – Bác Mai cho biết thêm.

Anh Nguyễn Văn Hải, người dân tổ 4, khu Vĩnh Tuy 2 cũng cho biết, khi công ty xả khói bụi, nếu đúng hướng gió Nam thì người dân chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Chị Hoàng Thị Linh, người dân khu Vĩnh Tuy 1 kêu than, bụi bặm nhiều lắm, chỉ cần một lúc là mặt bàn, nhà cửa đã trắng xóa do bụi bẩn bám vào, lau chùi không xuể.

Bức xúc và phẫn nộ không kém là người dân trên địa bàn phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh khi mà cuộc sống sinh hoạt của họ đang bị đảo lộn và ảnh hưởng trực tiếp bởi khói, bụi do Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xả thải ra môi trường. Bác Đặng Thị Tín, người dân khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn cho biết, cứ qua một đêm ngủ dậy là bụi bám thành mảng trên mặt hiên nhà, lúc nào cũng phải lau chùi. Nhiều khi vào những buổi sáng sớm, chúng tôi thấy nguồn khí thải của nhà máy xi măng Hoàng Thạch đen xì, dày đặc như một luồng mây trôi dọc sườn núi. Bác Trần Văn Điệp, người dân ở đây cũng cho biết thêm, cứ gió Đông Nam là bụi của nhà máy xi măng Hoàng Thạch bay về đây, sáng nào dậy cũng thấy bụi trắng nhà, nước mưa thì đen xì do bụi xi măng bám vào, nhà thì lúc nào cũng phải đóng cửa để tránh bụi.

Nói về ảnh hưởng của bụi xi măng do Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch xả thải ra môi trường tác động đến hoạt động phát triển sản xuất nông nghiệp của người dân, bác Nguyễn Thị Phương, người dân khu Nhuệ Hổ cho biết, bụi xi măng làm cho lúa, hoa quả, cay cối bị hỏng, thu hoạch kém. Trước kia thì không sao, từ khi nhà máy xi măng Hoàng Thạch sản xuất là bị ảnh hưởng, lúa đang giỗ hay cây trái đang ra hoa mà bị bụi xi măng bám vào là hỏng hết.

Thực tế cho thấy, Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch không chỉ gây ô nhiễm môi trường về khói bụi xi măng mà ngay chính hoạt động khai thác, vận chuyển nguyên vật liệu của công ty cũng đang gây ô nhiễm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn. Bác Hoàng Hải Triều, người dân thị trấn Phú Thứ cho biết, hoạt động khai thác và vận chuyển đất tại mỏ G7 để đưa về nhà máy xi măng Hoàng Thạch kéo theo đất cát làm cho không khí bụi bặm, trời mưa thì đường lầy lội, đỏ lừ. Hầu như ngày nào công ty cũng khai thác, có hôm xe chạy rầm rầm cả buổi tối. Người dân chúng tôi không sao mà sống nổi.

Trước thực trạng Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch hoạt động gây ô nhiễm và ảnh hưởng trên diện rộng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nói gì. Tạp chí Môi trường và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin trong số báo tiếp theo.

(Theo Minh Quân/ Tạp chí Môi trường và Cuộc sống)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty xi măng Hoàng Thạch hoạt động gây ô nhiễm môi trường Bài 3: Bụi xi măng bủa vây khắp mọi nơi