Công viên lớn nhất Đà Nẵng bị ô nhiễm do nước thải chưa qua xử lý

Tân Mỹ|06/05/2019 09:12
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo phản ánh của người dân và nhiều du khách, từ đầu tháng 5/2019 đến nay, tại hồ nước trong Công viên 29-3 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) thường xuyên bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến cho nhiều người dân và du khách không chịu nổi, đành phải bỏ đi nơi khác để vui chơi.

Chị Trần Tố Nga, một di khách đến từ Hà Nội cho biết: khi ra khỏi sân bay Đà Nẵng, chị thấy bên cạnh đường có công viên rất lớn với nhiều cây xanh nên ghé lại đi dạo, chụp ảnh lưu niệm. Tuy nhiên, khi mới bước vào công viên chị đã cảm thấy chóng váng khi nước trong hồ bốc mùi hôi thối nồng nặc, không thể chịu nổi. “Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào công viên 29- 3 và cũng là lần cuối cùng. Nơi vui chơi gì mà ô nhiễm không chịu nổi”. Chị Nga than phiền.

Nước thải chưa qua xử lý, đen ngòm, sủi bọt xả thẳng vào hồ công viên 29/3

Anh Hoàng Văn Soạn, một người dân sinh sống trên đường Nguyễn Tri Phương cho biết: Do công viên nằm ngay trước nhà nên mỗi khi rảnh rỗi anh thường xuyên ra công viên dạo bộ. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5/2019 đến nay, nước trong hồ công viên luôn bốc mùi hôi thối rất khó chịu, nước hồ cũng có màu xanh bất thường. Tùy theo từng thời điểm, các cống xả thải vào hồ công viên có lưu lượng nước lớn hơn so với bình thường, kèm theo đó là nước thải có màu đen, sủi bọt.

Theo ông Mai Mã, Giám đốc Công ty thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng: tại khu vực hồ công viên có 2 cống xả dẫn nước thải từ khu vực đường Nguyễn Tri Phương và đường Nguyễn Văn Linh. Thời gian qua, có thể do hệ thống đập tràn bị quá tải nên khiến nước thải chảy tràn ra hồ với khối lượng khoảng 200- 500m3/ ngày đêm gây ô nhiễm. Hiện công ty đang cho công nhân kiểm tra, xử lý.

Nước trong hồ có màu xanh bất thường và bốc mùi hôi thối

Cũng theo ông Mã, thành phố đang có chủ trương đầu tư hệ thống thoát nước và xử lý nước thải dọc đường biển Nguyễn Tất Thành. Khi hoàn thành, toàn bộ lượng nước thải tại khu vực này sẽ được dẫn về các Trạm xử lý nước thải gần khu vực sông Phú Lộc để xử lý.

Được biết, Công viên 29-3 được coi là “lá phổi xanh” của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, hồ nước trong công viên thường xuyên bị ô nhiễm khiến nhiều lần cá chết hàng loạt với trọng lượng lên đến hàng tấn.

Tòa soạn Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong những bài tiếp theo.

Tân Mỹ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công viên lớn nhất Đà Nẵng bị ô nhiễm do nước thải chưa qua xử lý