Long Thành (Đồng Nai): Người dân kêu trời với bãi thu gom rác gây ô nhiễm

Kim Quí|18/07/2017 13:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chiều ngày 17/7, PV Moitruong.net.vn có mặt tại trạm trung chuyển rác ở ấp Cẩm Đường để xác minh tình trạng ô nhiễm môi trường do bãi tập kết rác gây ra. Theo quy định, rác thải phải tập kết ở những nơi xa khu vực dân cư, tuy nhiên, với lý do chỉ tập kết “tạm thời”, những người thu gom vẫn tùy tiện tập kết rác trong khu vực này.

(Moitruong.net.vn) – Thời gian qua, tòa soạn Moitruong.net.vn liên tục nhận được phản ánh của người dân xã Cẩm Đường, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai về tình trạng ô nhiễm do thu gom, tập kết rác không hợp lý.

Theo ghi nhận của PV, rác ở đây chất cao như núi nhưng không được che chắn, ruồi bọ bay thành từng đàn trên những túi rác. Đứng cách xa bãi rác hàng trăm mét mà mùi hôi thối vẫn xộc lên hết sức khó chịu. Không chỉ gây ô nhiễm, bãi tập kết rác này còn gây mất mỹ quan đô thị vì vẻ nhếch nhác của mình.

Trạm trung chuyển rác ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường (huyện Long Thành) gây ô nhiễm nghiêm trọng cho khu dân cư.
Trạm trung chuyển rác ấp Cẩm Đường, xã Cẩm Đường (huyện Long Thành) gây ô nhiễm nghiêm trọng cho khu dân cư.

Theo phản ánh của người dân, trạm trung chuyển rác này hình thành khoảng 2 năm trở lại đây khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Để hạn chế mùi rác, các hộ gia đình sống gần khu vực này chỉ còn cách đóng chặt cửa cả ngày. Những ngày có gió lớn, các hộ ở cuối ngọn gió không chịu nổi đều phải đóng cửa di tản đi nơi khác. Một số người dân thiếu  ý thức, sau khi giết mổ heo còn vứt nội tạng, hoặc vứt xác heo, gà chết vào trạm trung chuyển rác này, khiến ô nhiễm mùi càng nặng nề hơn.

“Ngày nắng thì mùi hôi bốc nồng nặc, ngày mưa, rác và nước thải chảy tràn tràn ra đường, rất nhếch nhác. Chất lượng cuộc sống không bảo đảm, việc kinh doanh, buôn bán trì trệ vì xung quanh hôi thối, bẩn thỉu nên không ai muốn vào. Chúng tôi không hiểu vì sao người ta lại chọn khu vực đông dân cư làm nơi tập kết rác? Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương về tình trạng này nhưng vẫn chưa được giải quyết” – Bà N.T.T.H (người dân xã Cẩm Đường, Lông Thành) bức xúc.

Bãi rác nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị
Bãi rác nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị

Bãi rác là nơi chứa rất nhiều loại vi khuẩn và mầm bệnh, đặc biệt là các loại vi khuẩn gây những bệnh nguy hiểm như thương hàn, lỵ, uốn ván… Vì thế, khu vực gần bãi rác có nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh rất cao, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người dân. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần vào cuộc xử lý tình trạng rác tập kết không đúng nơi quy định để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.

Kim Quí


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long Thành (Đồng Nai): Người dân kêu trời với bãi thu gom rác gây ô nhiễm